Nổ súng bắn con nợ rồi tự sát

ANTĐ - Sau khi bắn vợ chồng Trần Vũ Long, Mai Thị Bích Phượng trọng thương, chủ nợ Nguyễn Văn Sỹ đã tự bắn vào mặt mình dẫn đến tử vong.

Sáng 5-7, người dân ở đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam giật mình bởi mấy tiếng nổ chát chúa phát ra từ ngôi nhà của vợ chồng anh chị Trần Vũ  Long (SN 1970) và Mai Thị Bích Phượng (1976).

Tại nhà của vợ chồng Long, Phượng, cơ quan Công an đã phát hiện anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1972), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý nằm chết ở chân cầu thang tầng một của ngôi nhà, trên gò má trái có một vết đạn.

Còn anh Trần Vũ Long bị bắn 2 phát đạn vào gáy và má. Chị Phượng bị bắn 1 phát đạn vào gò má phải. Hiện tại, cả 2 người này đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.

Qua điều tra bước đầu được biết, trước đó Sỹ và Long có quan hệ làm ăn với nhau. Long nợ Sỹ khoảng 2 tỷ đồng. Do Long không trả số tiền trên, nên mấy ngày gần đây Sỹ đã đến ăn, ở tại nhà vợ chồng Long để đòi nợ. Vào sáng 5-7, Sỹ dùng súng côn tự chế bắn vợ chồng Long, Phượng rồi tự sát.

Công an Hà Nam đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ 1 khẩu súng tự chế một số viên đạn và vỏ đạn. Ngoài ra còn có 28 viên đạn tự chế khác Sỹ giấu trong túi quần.

Hiện, Công an Hà Nam tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ án.