Nợ nần mất khả năng chi trả, làm giả giấy tờ lừa chiếm tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an tỉnh Lào Cai ngày 5-5 cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ hành vi làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Văn Luận (SN 1981), trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Đối tượng Luận

Đối tượng Luận

Theo điều tra, do cần tiền làm ăn nên Luận đã đặt vấn đề vay tiền chị L., một người quen ở huyện Mường Khương. Lần đầu tiên, Luân vay 150 triệu đồng nhưng đến hạn hẹn chưa thanh toán được. Không dừng lại ở đây, Luận tiếp hỏi vay chị L nhưng không được đồng ý.

Đến tháng 4-2020, Luận cùng vợ mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô số 33, khu đất đấu giá đợt 1 năm 2018, đặt vấn đề vay 150 triệu đồng của chị L. Do tin tưởng có tài sản thế chấp nên chị L đã cho vay và viết giấy nợ cho Luận vay tổng cộng là 300 triệu đồng gồm cả 2 đợt, với lãi suất thỏa thuận là 2%/ tháng. Mãi về sau, chị L. mới biết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả.

Và cũng bằng "sổ đỏ" giả, Luận sử dụng vay của ông Th. (trú tại huyện Mường Khương) 250 triệu đồng. Một thời gian sau, ông Th. nhiều lần đòi tiền thì Luận khất lần, không trả.

Nghi ngờ về việc giấy tờ Luân đặt cọc, ông Th kiểm tra thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dấu hiệu bị làm giả nên đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Công an huyện Mường Khương tiếp nhận đồng thời phối hợp Công an tỉnh Lào Cai điều tra, xác minh. Qua trưng cầu giám định các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Luận dùng để thế chấp vay tiền là giả. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Luận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Tại cơ quan điều tra, Luận khai nhận do vay nợ nhiều tiền, không có khả năng chi trả nên nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài. Để có tài sản thế chấp, Luận lên mạng xã hội zalo, đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký xe ôtô nhằm mục đích tạo lòng tin với người khác, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT xác định tổng số tiền Luận lừa đảo chiếm đoạt bằng hành vi dùng giấy tờ giả lên đến trên 1,6 tỷ đồng.