Nỗ lực vì bình yên địa bàn không tiếng pháo đêm Giao thừa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tối 9-2, trước thời khắc Giao thừa xuân Giáp Thìn, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ CAP Khương Mai, quận Thanh Xuân.

Thay mặt CBCS - CAP Khương Mai, Trung tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng CAP đã báo cáo với đồng chí Phó Giám đốc đặc điểm tình hình của phường, nỗ lực của CBCS và những thành tích đạt được trong năm 2023.

Ghi nhận và biểu dương thành tích đã đạt được trong năm 2023 và thời gian qua, Đại tá Phạm Thanh Hùng đề nghị CBCS CAP Khương Mai tiếp tục nỗ lực, đạ thành tích cao hơn trong phong trào thi đua, giữ gìn ANTT.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm, chúc Tết CBCS CAP Khương Mai, quận Thanh Xuân

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm, chúc Tết CBCS CAP Khương Mai, quận Thanh Xuân

Trong công tác xây dựng lực lượng, đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị Ban chỉ huy CAP Khương Mai cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hạn chế sai phạm của CBCS.

Chia sẻ với khó khăn, vất vả của lực lượng ở cấp cơ sở, đặc biệt là lực lượng CSKV rất vất vả trong việc thực hiện Đề án 06, Phó Giám đốc CATP nêu rõ, Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn quan tâm đến chế độ cho CBCS ở cơ sở, tạo điều kiện cho các đồng chí thuận lợi cho công việc. Vì vậy mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Cùng với đó, chú trọng phát triển kỹ năng mềm của từng cá nhân, dám nhận và chịu trách nhiệm trước các việc làm mình. Đối với người chỉ huy, cần phát huy vai trò, bản lĩnh người đứng đầu trong thực hiện công tác chuyên môn, lãnh đạo, chỉ đạo CAP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Trước thời khắc Giao thừa, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và cá nhân tôi mong các đồng chí giữ gìn an ninh, an toàn địa bàn để cán bộ, Đảng viên, nhân dân phường Khương Mai yên tâm đón Tết, đặc biệt là không để xảy ra pháo nổ và trọng án” - Đại tá Phạm Thanh Hùng nhấn mạnh.