Nỗ lực giải quyết ngay các vấn đề bức xúc dân sinh

ANTĐ -Sáng nay, 9-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị - Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội cùng các ĐBQH trong tổ ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII.

Thay mặt tổ ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống tội phạm – Bộ Công an, ĐBQH TP Hà Nội cho biết, sau hơn 1 tháng làm việc, kỳ họp đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đặt ra.

Tiếp đó, ĐB Bùi Thị An đã trình bày báo cáo tổng hợp trả lời của các cơ quan chức năng về những ý kiến của cử tri Hà Nội nói chung, quận Đống Đa nói riêng gửi đến Quốc hội trước kỳ họp thứ 9.

Về phần hỏi đáp tại buổi tiếp xúc, cả 3 câu hỏi của cử tri quận Đống Đa về những vấn đề cụ thể trên địa bàn quận liên quan đến sử dụng quỹ đất, quản lý trật tự xây dựng đều được đại diện chính quyền địa phương và UBND TP Hà Nội trả lời thỏa đáng. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, sáng 9-7

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao nỗ lực của chính quyền, các cấp ngành của thành phố nói chung, quận Đống Đa nói riêng trong thời gian qua trên mọi mặt công tác, đặc biệt đã cố gắng giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trên địa bàn, các vấn đề bức xúc dân sinh, những ý kiến kiến nghị của cử tri.
Từ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đền bù, vướng mắc giữa nhà đầu tư với người bỏ vốn mua căn hộ, hay xử lý trách nhiệm của công ty Hà Thủy quanh vấn đề sử dụng đất đai khu bán đảo hồ Hoàng Cầu… đều được quận Đống Đa giải quyết một cách quyết liệt, trách nhiệm. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, chính nhờ những nỗ lực đó mà qua các buổi tiếp xúc cử tri gần đây của ĐBQH, số cử tri đặt câu hỏi chất vấn về các vấn đề bức xúc đã ngày càng giảm.
“Chính quyền quận Đống Đa cần tiếp tục phát huy các nỗ lực công tác vừa qua theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố, thực hiện tốt năm trật tự văn minh đô thị, cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, đặc biệt khi quận Đống Đa không chỉ là quận đông dân nhất mà còn là Đảng bộ đông Đảng viên nhất thành phố, thậm chí số Đảng viên của quận còn nhiều bằng 3 tỉnh ở phía Nam” – Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.