Nỗ lực cố gắng tiếp bước truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” với hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quên mình vì nhiệm vụ, giản dị giữa đời thường, cán bộ chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, đồng thời nguyện tiếp tục nỗ lực, cố gắng lập nhiều thành tích, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Vinh dự và tự hào

Trong buổi lễ khánh thành tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tại Thủ đô Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: “Công trình tượng đài có tính biểu tượng, khái quát cao, trang nghiêm, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử truyền thống và đậm chất giá trị nghệ thuật. Đây là tác phẩm điêu khắc thể hiện hình tượng chiến sĩ Cảnh sát giao thông, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Là biểu tượng của sự dũng cảm, hy sinh vượt qua khó khăn, gian khổ trong cuộc chiến chống “giặc lửa”, bảo vệ tài sản của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mang lại bình yên, hạnh phúc cho mọi người…”.

Cán bộ chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ Cảnh sát nhân dân

Cán bộ chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ Cảnh sát nhân dân

Với ý nghĩa đó, trước tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự và Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cũng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào, đồng thời khẳng định, công trình tượng đài càng thôi thúc các cán bộ chiến sĩ nỗ lực hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, vất vả và cả những hy sinh để lập thành tích trong công tác.

Trung tá Bùi Chí Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Cầu Giấy chia sẻ: “60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương, hy sinh thân mình vì độc lập, tự do và bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Chính vì vậy, trong niềm hân hoan, xúc động của ngày kỷ niệm, trước tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào.

Đây cũng là buổi để chúng tôi ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân cũng như lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát PCCC&CNCH, từ đó bồi dưỡng thêm bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ chiến sĩ, cũng như thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, trau dồi thêm năng lực chuyên môn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước”.

Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết: “Đã là những người lính phải luôn đặt nhiệm vụ lên trên hết. Nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành, khó khăn nào cũng phải vượt qua. Mỗi dịp kỷ niệm là một lần để từng cán bộ chiến sĩ nhìn lại chặng đường đã đi, cái gì còn tồn tại thì khắc phục, ưu điểm thì phát huy…”.

Quyết liệt trên mọi mặt trận

Thời gian qua, cùng với niềm hân hoan của toàn Ngành hướng tới Kỳ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an quận Cầu Giấy nói chung và cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát giao thông - trật tự, Cảnh sát PCCC&CNCH của công an quận đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Công an quận Cầu Giấy hiện đang đứng đầu toàn thành phố về kết quả xử lý vi phạm giao thông theo Kế hoạch của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông

Công an quận Cầu Giấy hiện đang đứng đầu toàn thành phố về kết quả xử lý vi phạm giao thông theo Kế hoạch của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông

Đáng chú ý, sau một tháng triển khai kế hoạch xử lý vi phạm giao thông là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Cầu Giấy đang là đơn vị đứng đầu trong toàn thành phố với việc xử lý 931 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 68 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17 trường hợp xe chở quá khổ quá tải, nộp ngân sách Nhà nước số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Để có được kết quả trên, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã không quản ngày đêm bám sát địa bàn, tuần tra, kiểm soát, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ với mong muốn “mưa dầm thấm lâu”, để người dân tự ý thức trách nhiệm, nâng cao hiểu biết, chấp hành quy định của pháp luật trong khi tham gia giao thông.

Còn đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy, xác định địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhiều khu nhà trọ, chung cư thương mại, mini, các khu nhà tập thể… tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ, đặc biệt vào mùa hè, trong thời gian qua, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, phát hiện các sai phạm để xử lý nghiêm, đồng thời tổ chức tuyên truyền đến từng khu dân cư, để nâng cao ý thức PCCC của người dân.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm từ 18-4 đến 25-5-2022 của CATP Hà Nội, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã kiểm tra, phát hiện 1 công trình, 4 cơ sở kinh doanh nhà trọ, 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm các quy định về PCCC và lập biên bản xử lý. Ngoài ra, đơn vị cũng thực tập chữa cháy cho hơn 100 cơ sở trên địa bàn.

“Chúng tôi cho rằng, nếu làm tốt công tác PCCC một cách thường xuyên, liên tục thì sẽ hạn chế các vụ cháy, nổ xảy ra, đặc biệt những vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Làm tốt công tác phòng ngừa không chỉ giúp lực lượng PCCC&CNCH chúng tôi “thất nghiệp” như lời Bác Hồ chúc, mà còn đảm bảo an toàn cho người dân” - Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy nói.