Nổ khí mê-tan làm 4 công nhân thiệt mạng

ANTĐ -Vụ nổ khí mê-tan trong hầm than đã khiến 4 công nhân tử vong.

Cửa lò nơi xảy ra nổ khí (Ảnh: Dân Việt)

Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng 2-7, trong khi đang lắp đặt hệ thống máng cào tại đường lò xây dựng cơ bản khu Nam Khe Tam, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một hành viên 86 (Tổng Công ty Đông Bắc)

Các nạn nhân là các anh Trần Văn Trình, sinh năm 1987, quê xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1989, quê ở xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Hoàng Văn Trọng, sinh năm 1987, quê xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá; Lê Kim Long, sinh năm 1985, quê ở xã Hoàng Long, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Cả 4 công nhân đều là thợ lò bậc 3/7.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ nổ.