Xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội:

Niềm vui lớn trong ngày đạt chuẩn nông thôn mới

ANTĐ - Sáng 13-12, UBND xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, giai đoạn (2011 – 2015). 

Dự buổi lễ có đồng chí: Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng, chi cục phát triển nông thôn, Sở NN&PTNT Hà Nội  - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy; đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Châm, Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện cán bộ, nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan  đóng trên địa bàn.

Được Thành phố chọn là xã điểm trong phong trào nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Đông Anh, sau 3 năm triển khai chương trình, việc xây dựng NTM trên địa bàn xã Xuân Nộn đã đạt nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên. 

Xã Xuân Nộn đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt khoảng 25 triệu đồng/người/năm. Đầu tư xây dựng, nâng cấp được 23 tuyến đường với tổng chiều dài 19,5km, cùng với việc hoàn thành quy hoạch xây dựng. Về lĩnh vực phát triển văn hoá, đến nay toàn xã có 7/7 thôn có nhà văn hóa, điện, đường, trường, trạm đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Ghi nhận, biểu dương những cố gắng và kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng NTM của chính quyền và người dân xã Xuân Nộn; đồng chí Phạm Văn Châm,  Chủ tịch UBND huyện tin tưởng Xuân Nộn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, phát triển vững mạnh góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp.