Niềm vui lớn đến với gia đình người thương binh Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), đồng chí Nguyễn Quốc Xung, thương binh hạng A, nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, đã nhận bàn giao Nhà tình nghĩa từ CATP Hà Nội.

Ngày 22-7, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện Công an huyện Đông Anh, chính quyền cơ sở và bà con thôn xóm xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, đã dự, chúc mừng, chia vui với gia đình đồng chí Nguyễn Quốc Xung.

Đại tá Phạm Thanh Hùng trao quà tặng đồng chí Nguyễn Quốc Xung trong ngày vui khánh thành Nhà tình nghĩa

Đại tá Phạm Thanh Hùng trao quà tặng đồng chí Nguyễn Quốc Xung trong ngày vui khánh thành Nhà tình nghĩa

Năm 1996, trong quá trình cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn xã Kim Nỗ, đồng chí Nguyễn Quốc Xung bị một nhóm đối tượng tấn công, và bị thương tật tỷ lệ 27%.

Trải qua nhiều đơn vị công tác, trước khi nghỉ chờ hưu vào tháng 6-2010, đồng chí Nguyễn Quốc Xung giữ chức vụ Phó đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Đông Anh. Ở mọi vị trí, đơn vị, Trung tá Nguyễn Quốc Xung đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng chí, đồng đội trân trọng, yêu quý.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao Nhà tình nghĩa, Đại tá Phạm Thanh Hùng – Phó Giám đốc CATP cho biết, quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Thành phố Hà Nội, trong những ngày tháng Bảy này, Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP đã đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với Cách mạng; thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong CATP.

“Đó đều là những việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ trong CATP; khơi dậy lòng biết ơn thương binh, liệt sĩ, người có công với Cách mạng; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, coi đó là trách nhiệm, đạo lý của cấp ủy, chỉ huy cũng như mỗi cán bộ, chiến sĩ trong CATP Hà Nội”, Đại tá Phạm Thanh Hùng nhấn mạnh.

Xuất phát từ điều kiện, hoàn cảnh, thực trạng nhà ở của đồng chí Nguyễn Quốc Xung; CATP đã báo cáo Bộ Công an và vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ kinh phí xây nhà tình nghĩa tặng gia đình Thương binh CAND Nguyễn Quốc Xung, với số tiền 200 triệu đồng.

Trong hơn 4 tháng khẩn trương thi công, công trình Nhà tình nghĩa xây dựng trên diện tích 30m2 đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, để tổ chức khánh thành, trao tặng thương binh CAND Nguyễn Quốc Xung, phần nào giúp cho cuộc sống của gia đình đồng chí được đảm bảo, khang trang hơn.

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Đại tá Phạm Thanh Hùng biểu dương Đảng ủy – Ban chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đông Anh; chân thành cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Đông Anh và bà con nhân dân thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê trong việc tổ chức xây dựng Nhà tình nghĩa tặng gia đình đồng chí Nguyễn Quốc Xung, đảm bảo chất lượng, tiến độ, khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

“Thời gian tới, chúng tôi mong rằng cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Đông Anh sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến gia đình đồng chí thương binh CAND Nguyễn Quốc Xung, và tiếp tục đồng hành cùng CATP thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với Cách mạng, tô thắm thêm truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc”, Đại tá Phạm Thanh Hùng bày tỏ.

Thay mặt các thành viên trong gia đình, Trung tá Nguyễn Quốc Xung chân thành cảm ơn Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Công an huyện Đông Anh, các đồng chí, đồng đội, cấp ủy, chính quyền cơ sở và bà con chòm xóm đã luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ để gia đình đồng chí có mái ấm khang trang đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ. Đây sẽ là động lực để cá nhân đồng chí và gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn trong cuộc sống, đóng góp công sức cho sự bình yên của thôn xóm.