Đại úy Ngô Quốc Bình - Bí thư Đoàn thanh niên CAH Mê Linh, Hà Nội:

Những lần sinh tử với tội phạm ma túy

ANTD.VN - Bận rộn với những chuyên án ma túy, đưa người đi cai nghiện bắt buộc nhưng Đại úy Ngô Quốc Bình vẫn làm tròn vai trò Bí thư Đoàn thanh niên CAH Mê Linh, Hà Nội.

Đại úy Ngô Quốc Bình trong một chuyến đi xã hội từ thiện đến với đồng bào nghèo

Tuổi thơ của Đại úy Ngô Quốc Bình là những buổi chiều chờ người cha là bác sỹ của trại giam Công an tỉnh Vĩnh Phú (cũ) trong bộ cảnh phục đạp xe vượt chặng đường dài gần 20km về với mình. Và chính từ hình ảnh của người cha, anh đã xác định sau này sẽ trở thành người chiến sỹ công an. 

Ước mơ ấy đã thành hiện thực khi năm 2001, vừa học xong Trung cấp CSND 1, anh về công tác tại CAH Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc và đã trải qua các Đội CSHS, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH rồi Đội CSĐT TP về ma túy. Khi huyện Mê Linh sáp nhập TP Hà Nội, người trinh sát ấy đã hòa mình vào phong trào thanh niên sôi nổi của Đoàn thanh niên CATP Hà Nội và nhanh chóng khẳng định vai trò nòng cốt ở Đoàn thanh niên CAH Mê Linh.

Nhìn vào “danh sách” thành tích của Đại úy Ngô Quốc Bình mới thấy đáng nể. Năm 2011 anh đạt danh hiệu “Thanh niên Thủ đô tiêu biểu”; năm 2012 là đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu thành phố Hà Nội; năm 2014 và 2016  được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô. Cũng trong năm 2016 vừa qua, anh đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt tiêu biểu. 

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Ngô Quốc Bình chia sẻ, đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm hình sự và hoạt động Đoàn lại là hai việc trái ngược nhau, ví như đấu tranh với tội phạm đòi hỏi sự trầm tĩnh, phán đoán chính xác từng tình huống thì hoạt động Đoàn lại mang tính sôi nổi. Nhưng cũng có khi hai phương diện ấy lại bổ trợ cho nhau. Hoạt động Đoàn khiến cá nhân mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong giao tiếp, thể hiện được sức trẻ, nhiệt huyết trong đấu tranh với tội phạm.

Là một Bí thư Đoàn, Đại úy Ngô Quốc Bình cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Năm 2016 vừa qua, CAH Mê Linh là Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 của CATP Hà Nội, phát huy vai trò cụm trưởng, Bí thư Đoàn thanh niên CAH Mê Linh đã đề xuất xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội tình nguyện vì nhân dân phục vụ tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh với các hoạt động hướng về nhân dân…

Trở lại với vai trò của một trinh sát, điều tra viên Đội CSĐT TP về ma túy - CAH Mê Linh, chứng kiến bao nhiêu gia đình tan nát vì ma túy, Đại úy Ngô Quốc Bình đã chủ động xây dựng phương án đưa hàng chục người nghiện đi cai nghiện tập trung. Cách làm sáng tạo của huyện Mê Linh đã được nhiều địa bàn khác của thành phố đến tìm hiểu và áp dụng.

Hỏi Đại úy Ngô Quốc Bình về những lần sinh tử với tội phạm ma túy, anh bảo lo nhất là khi đối tượng “đe dọa” lực lượng làm nhiệm vụ bằng cách thông báo “tôi bị nhiễm HIV”, rồi giơ ống kim tiêm lên. Nhưng anh và đồng đội chẳng vì thế mà nao núng. Chỉ bằng một động tác võ thuật thao luyện hàng ngày, các anh đã dễ dàng quật ngã đối tượng.

Cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy là một hành trình dài và gian nan, nhưng với con người nhiệt huyết ấy, mọi nhiệm vụ dù khó khăn đến đâu cũng không từ bỏ, bởi anh cùng đồng đội ngày đêm bám trụ địa bàn, quyết không để Mê Linh thành điểm “nóng”.