Những đúc kết đầy giá trị lý luận và thực tiễn từ một cuộc hội thảo khoa học

ANTD.VN - Sáng nay 1-9, Công an Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học “Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Thượng tướng, PGS-TS Bùi Văn Nam - Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự hội thảo có ý nghĩa quan trọng tại Công an Hà Nội

Dự và chỉ đạo hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Văn Nam - Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bạch Thành Định – Phó Giám đốc CATP, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP.

Hội thảo đã nhận được những tham luận, ý kiến đóng góp giá trị phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo ANTT địa bàn Thủ đô

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các Cục, Viện, Học viện, nhà trường, Hội đồng Lý luận Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Viện KSND TP. Hà Nội, Cảnh sát PC&CC, Sở Thông tin – Truyền thông…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng – Phó Giám đốc Bạch Thành Định nêu rõ: thời gian qua, hiện tượng các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối triệt để lợi dụng những chiêu bài về “dân chủ, nhân quyền”, những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biển đảo, môi trường biển, chống tham nhũng… để xuyên tạc, kích động, kêu gọi quần chúng nhân dân tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật trên địa bàn cả nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng có diễn biến phức tạp, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, chính trị của đất nước, cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thiếu tướng, PGS-TS Bạch Thành Định thay mặt Ban Tổ chức nhấn mạnh những vấn đề quan trọng mà hội thảo khoa học đề ra

Để góp phần đưa ra những luận cứ khoa học, đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn với Hội đồng Lý luận Bộ Công an và nâng cao hiệu quả công tác của Công an Thành phố, Giám đốc CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Công an thành phố Hà Nội chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Phó Giáo sư – Tiến sỹ, Thiếu tướng Bạch Thành Định cho biết, trong thời gian chuẩn bị hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo; sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan nghiên cứu trực thuộc Bộ Công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến tham luận đầy tâm huyết của các đơn vị, qua đó, sẽ có nhiều những đóng góp giá trị về mặt lý luận cũng như thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, giải quyết các hoạt động tập trung đông người tuần hành trái pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói riêng cũng như trên phạm vi cả nước nói chung.

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm cao, hội thảo đã hoàn thành các mục tiêu, chương trình đề ra.

Cùng với báo cáo tóm tắt tình hình thực tế trong nhiều năm trở lại đây, hội thảo đã nghe tham luận của các đơn vị nghiệp vụ CATP và những ý kiến trao đổi, thảo luận chuyên sâu. Các ý kiến đã làm rõ được những luận cứ khoa học, thống nhất về nhận thức, chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng chống đối; nêu lên những khó khăn tồn tại, hạn chế và những kinh nghiệm, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật.

Kết thúc hội thảo, Ban Tổ chức đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo để sử dụng hiệu quả những kết quả của hội thảo. Một trong đó là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành của Thành phố, các cơ quan thông tin truyền thông để tuyên truyền sâu, rộng âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng chống đối, các thế lực thù địch; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống âm mưu kích động tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật để tiến hành các biện pháp chống phá Đảng, Nhà nước.