Những điểm nổi bật của sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 bộ Cánh Diều

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 (Cánh Diều) do NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh phối hợp với NXB Đại học Sư phạm (Hà Nộị) và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) sản xuất. Sách gồm 2 tập, khổ 19 x 26,5 cm, nhiều màu. Tập 1 dày 136 trang, tập 2 dày 128 trang.

Kèm theo SGK có bộ sách tham khảo thiết yếu, gồm Sách giáo viên Tiếng Việt 3; Vở bài tập Tiếng Việt 3; vở Luyện viết Tiếng Việt 3 (gồm Tập viết, Chính tả); Truyện đọc lớp 3 (phục vụ yêu cầu đọc mở rộng của Chương trình) và các sách tham khảo khác (Phiếu ôn luyện cuối tuần Tiếng Việt 3; Em luyện viết đúng, viết đẹp 3; Thực hành tiếng Việt 3; vở Luyện tập chính tả 3).

Sách Tiếng Việt 3 bộ Cánh Diều đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đưa vào sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2022-2023 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sách được thiết kế theo 4 chủ đề (Măng non, Cộng đồng, Đất nước, Ngôi nhà chung). Mỗi chủ đề gồm một số chủ điểm. Mỗi chủ điểm là một bài học chính, được học trong 2 tuần (Riêng chủ điểm Bạn bè bốn phương được học trong 3 tuần).

Ngoài 15 bài học chính, sách còn có 4 bài ôn tập giữa và cuối mỗi học kì. Mỗi bài học chính trong sách là một đơn vị trọn vẹn về nội dung (một chủ điểm), trọn vẹn về các hoạt động học tập (đọc, viết, nói và nghe). Trong mỗi bài học, các hoạt động đọc, viết, nói và nghe được bố trí xen kẽ, luân phiên cho phù hợp với tâm lí tiếp nhận của HS và điều kiện dạy, học thực tế.

Bộ sách là tâm huyết của đội ngũ biên soạn gồm các tác giả là những nhà giáo hàng đầu như:

Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm chủ biên): Nguyên giảng viên cao cấp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Giảng viên thỉnh giảng Đại học Laval (Canada) và Đại học Paris (Pháp). Tổng Chủ biên Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018; Chủ biên sách giáo khoa Tiếng Việt (từ lớp 2 đến lớp 5) theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006; Chủ biên sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (2020); Chủ biên bộ sách Tiếng Việt vui dành cho người nước ngoài; Tác giả nhiều sách nghiên cứu về ngôn ngữ và phương pháp dạy học Tiếng Việt. Tổng Chủ biên sách giáo khoa Tiếng Việt 1, 2; Ngữ văn 6 Cánh Diều. Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Cành Cọ Hàn lâm của Pháp.

Tiến sĩ Phương pháp dạy học Tiếng Việt Đặng Thị Kim Nga (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội): Nguyên Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tác giả sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (2020) và một số sách giáo khoa, sách tham khảo về dạy học môn Tiếng Việt. Tác giả sách giáo khoa Tiếng Việt 1, 2 Cánh Diều.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn Hoàng Thị Hoà Bình (Đại học Sư phạm Matxcơva); Nguyên Trưởng phòng Ngữ văn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Tác giả sách giáo khoa Tiếng Việt (từ lớp 2 đến lớp 5) theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006; Tác giả sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (2020) và nhiều sách nghiên cứu, tham khảo về dạy học môn Tiếng Việt, môn Ngữ văn. Tác giả sách giáo khoa Tiếng Việt 1, 2 Cánh Diều... Cùng một số Phó giáo sư, Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú khác.