Những công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đôNhững công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đô

Những công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đô

ANTD.VN -Một thập niên đã qua sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (1-8-2008/1-8-2018) cùng với sự phát triển của nền kinh tế đã tạo nên những nhu cầu bức thiết trong giao thông hiện đại và nhà ở đô thị. Với lợi thế rộng hơn 3.300km2, Hà Nội đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế xã hội.