Những chuyển biến tích cực về trật tự đô thị ở địa bàn trọng điểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 28-12, UBND quận Ba Đình, Hà Nội tổ chức Lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh dịp Tết Dương lịch 2021, Tết Nguyên đán Tân Sửu và phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên địa bàn quận…
  • Những chuyển biến tích cực về trật tự đô thị ở địa bàn trọng điểm ảnh 1

Đồng chí Trần Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình phát biểu tại lễ ra quân

Phát động đợt cao điểm

Lễ phát động đợt cao điểm góp phần huy động sự tham gia đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị... tạo khí thế trong công tác đảm bảo duy trì trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT), vệ sinh môi trường (VSMT) và phòng chống dịch bệnh.

Cùng với đó nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ thực thi công vụ, của các lực lượng kiểm tra liên ngành. Đồng thời tạo sự chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.Từ đó góp phần xây dựng quận Ba Đình ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thượng tá Hoàng Ngọc Quyết, Phó Trưởng CAQ Ba Đình quán triệt nội dung lễ phát động đến các đơn vị

Thượng tá Hoàng Ngọc Quyết, Phó Trưởng CAQ Ba Đình quán triệt nội dung lễ phát động đến các đơn vị

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận cho biết, từ đầu năm đến nay, quán triệt đầy đủ và nghiêm túc các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch công tác của thành phố, Quận ủy, UBND quận đã phát động 2 đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ quận và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT, TTĐT, ATGT, VSMT gắn với thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, đẩy mạnh thực hiện 5 tuyến phố và nhân rộng mô hình trên 14 tuyến phố theo tiêu chí Văn minh đô thị…

“Đây là đợt ra quân lần thứ 3 của Ban chỉ đạo 197 quận trong năm 2020 và trọng tâm phục vụ tốt nhất cho nhân dân trên địa bàn quận đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đợt ra quân lần này, Ban chỉ đạo 197 quận yêu cầu UBND – Ban chỉ đạo 14 phường và các ngành thuộc quận căn cứ kế hoạch mở đợt cao điểm của quận, chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị mình, huy động hệ thống chính trị, các lực lượng triển khai xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm về TTATGT, TTĐT, VSMT, đồng thời xây dựng các giải pháp để duy trì hiệu quả những kết quả đạt được, không để xảy ra tình trạng tái vi phạm…”, đồng chí Trần Trung Dũng nhấn mạnh.

UBND quận Ba Đình, Hà Nội tổ chức Lễ ra quân cao điểm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh dịp Tết Dương lịch 2021, Tết Nguyên đán Tân Sửu và phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên địa bàn quận
UBND quận Ba Đình, Hà Nội tổ chức Lễ ra quân cao điểm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh dịp Tết Dương lịch 2021, Tết Nguyên đán Tân Sửu và phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên địa bàn quận

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị tại lễ phát động, Thượng tá Hoàng Ngọc Quyết, Phó Trưởng CAQ Ba Đình, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận quán triệt, sau lễ ra quân, khẩn trương đưa lực lượng về địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của quận, đơn vị hiệp quản có liên quan, phối hợp với Ban chỉ đạo 197 các phường giáp ranh, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, đồng loạt tổ chức tuyên truyền, sắp xếp và kiểm tra xử lý các vi phạm TTATGT, TTĐT, VSMT trên địa bàn phường.

Theo kế hoạch triển khai, Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình lập lập 3 Đoàn kiểm tra để kiểm tra kết quả thực hiện buổi lễ ra quân. Các đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, báo cáo kết quả ngày đầu ra quân về Phòng Quản lý đô thị. Hàng tuần phải có báo cáo kiểm tra gửi về Thường trực Ban chỉ đạo 197 quận.

Lực lượng chức năng phường Thành Công ra quân sau lễ phát động

Lực lượng chức năng phường Thành Công ra quân sau lễ phát động

Đồng loạt ra quân

Ngay sau lễ phát động, các đơn vị đã trở về địa bàn triển khai lực lượng ra quân theo đúng tinh thần của lễ phát động. Tại địa bàn các phường Thành Công, Ngọc Khánh, Liễu Giai hay Phúc Xá… lực lượng tham gia triển khai chương trình, kế hoạch đã có mặt tại một số tuyến phố thực thi nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng phường Phúc Xá ra quân sau lễ phát động

Lực lượng chức năng phường Phúc Xá ra quân sau lễ phát động

Trung tá Vũ Hữu Thái, Phó trưởng CAP Thành Công cho biết, Thành Công là địa bàn tập trung các hộ kinh doanh, bán hàng nhỏ lẻ khá nhiều và đặc biệt có chợ đầu mối Thành Công, do vậy, ngoài việc thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm trung xử lý các vi phạm TTATGT, TTĐT, VSMT, phòng chống dịch bệnh thì lực lượng chức năng của phường thường xuyên duy trì các đoàn liên ngành kiểm tra xử lý thường xuyên về các hành vi vi phạm về TTATGT, DTTDDT, VSMT.

“Song song với kế hoạch triển khai nêu trên thì Ban chỉ huy CAP còn quán triệt, chỉ đạo đến toàn bộ CBCS đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tới từng tổ dân phố, các chi hội, đoàn viên thực hiện xây dựng nếp sống “Người Hà Nội thanh lịch văn minh”, vứt rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định… đảm bảo đường phố xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, đối với những hộ kinh doanh, CAP cũng cho ký cam kết không để xảy ra vi phạm…”, Trung tá Vũ Hữu Thái chia sẻ.

Với những cách làm hay và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm đến nay phường Phúc Xá đã tạo sự chuyển biến tích cực về TTATGT, TTĐT, VSMT

Với những cách làm hay và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm đến nay phường Phúc Xá đã tạo sự chuyển biến tích cực về TTATGT, TTĐT, VSMT

Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng CAP Phúc Xá cũng thông tin, phường Phúc Xá do đặc thù nằm ngoài đê sông Hồng, có chợ đầu mối Long Biên và người dân trên địa bàn phường chủ yếu sống bằng nghề kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, sau nhiều lần triển khai kế hoạch thực hiện xử lý vi phạm về TTATGT, TTĐT, VSMT, đặc biệt là công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nên tình trạng vi phạm đã giảm hẳn thậm chí nhiều tuyến phố, các hộ kinh doanh lắp đặt lều bạt, mái che, quán cóc… đã được “xóa sổ”.

“Những vi phạm về TTATGT - TTĐT – VSMT, phòng chống dịch bệnh luôn là vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, Ban chỉ huy CAP đã xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng, tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền phường cùng các cơ quan đoàn thể vào cuộc tạo thành sức mạnh tổng hợp nên đã đạt được hiệu quả cao. Ngay sau lế phát động, đơn vị đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc nhằm đạt hiệu quả cao”, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Lực lượng chức năng phường Liễu Giai xử lý các trường hợp vi phạm

Lực lượng chức năng phường Liễu Giai xử lý các trường hợp vi phạm

Tại địa bàn phường Liễu Giai, Đại úy Vũ Đình Mạnh, Phó Trưởng CAP Liễu Giai cho biết, phường có các tuyến phố như Liễu Giai, Văn Cao, Đội Cấn… giáp ranh với một số phường trên địa bàn quận. Các hộ dân sống hai bên đường phố chủ yếu làm nghề kinh doanh và hàng ngày lượng phương tiện giao thông tham gia nhiều nên lực lượng CAP phải thường xuyên tuần tra kiểm soát và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nắm được.

Lực lượng chức năng phường Ngọc Khánh triển khai kế hoạch thực hiện mở đợt cao điểm tập trung xử lý các vi phạm TTATGT, TTĐT, VSMT, phòng chống dịch bệnh dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Lực lượng chức năng phường Ngọc Khánh triển khai kế hoạch thực hiện mở đợt cao điểm tập trung xử lý các vi phạm TTATGT, TTĐT, VSMT, phòng chống dịch bệnh dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

“Cùng với việc thực hiện mở đợt cao điểm tập trung xử lý các vi phạm TTATGT, TTĐT, VSMT, phòng chống dịch bệnh dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 của quận thì trước đó, CAP Liễu Giai cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 197 của phường huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động này được duy trì xuyên suốt từ nhiều năm nay tạo sự chuyển biến tích cực, ngõ, phố thông thoáng, phong quang, sạch đẹp”, Đại úy Vũ Đình Mạnh nói.