Những chiếc ô đặc biệt

ANTĐ - Che ô để tránh bị ướt khi trời mưa, tuy nhiên, nếu gió to, chiếc ô sẽ bị lật ngược lại và bạn bị ướt hết. Phiền toái này giờ đây sẽ không xảy ra nữa với chiếc ô Rainshader. 

Chiếc ô này do Công ty Hospitality Umbrellas có trụ sở tại Warwickshire (Anh) thiết kế. Tán của chiếc ô Rainshader được thiết kế giúp thuận tiện cho người sử dụng, không cản trở tầm nhìn, thậm chí trong điều kiện gió thổi mạnh tới hơn 60km/h, chiếc ô vẫn không bị lật. Đi dưới trời mưa bằng chiếc ô này, nước mưa sẽ không nhỏ giọt theo sống ô rơi vào người đứng kế bên hay chọc vào mặt người đi đường.

Ông Stephen Collier, chủ Công ty Hospitality Umbrellas nảy ý tưởng thiết kế chiếc ô trên vào năm ngoái khi ông đứng xem trận đua ngựa vượt rào dưới trời mưa. Ông muốn thiết kế một chiếc ô được sử dụng đặc biệt cho những người xem sự kiện thể thao trong đám đông.

Chiếc ô Rainshader được cắt ngắn mặt phía trước, mô phỏng hình dáng của chiếc mũ bảo hiểm. Điều này giúp người cầm ô có thể nhìn rõ phía trước mặt, trong khi vai và đầu của họ vẫn được che khỏi ướt. Thiết kế đặc biệt này cũng không gây cản trở tầm nhìn của những người đứng bên cạnh. Ngoài trời mưa, Rainshader cũng bảo vệ hữu hiệu dưới trời  nắng. Chiếc ô nhỏ gọn mà rất hiệu quả, tán của nó khi mở chỉ rộng 65cm, chiều cao 90cm và trọng lượng chưa đầy nửa kilogam do được thiết kế bằng chất liệu mỏng, nhẹ. Chiếc ô này hiện được bán với giá 24,99 USD và công ty sản xuất đảm bảo nó có có độ bền hơn những chiếc ô truyền thống.