Những bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại CubaNhững bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại CubaNhững bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại CubaNhững bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại CubaNhững bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại CubaNhững bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại CubaNhững bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại CubaNhững bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại CubaNhững bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại CubaNhững bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại CubaNhững bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại CubaNhững bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại Cuba

Những bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại Cuba

ANTD.VN - Cuba và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1959. Kể từ đó, Havana và Matxcơva thường xuyên duy trì mối quan hệ gần gũi. Gần 30 năm sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Cuba vẫn lưu giữ nhiều “di sản” mang dấu ấn Liên Xô tại nước này, từ tên của người dân và các mối quan hệ gia đình, đến các tòa nhà, xe hơi, thiết bị, công viên, trường học, vũ khí... Dưới đây là chùm ảnh của Sputnik về những “di sản” này.