Nhóm trộm chuyên dùng dùi

(ANTĐ) - Với phương tiện là những chiếc dùi, Đoàn Quốc Việt, SN 1979, trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai cùng đồng bọn thường xuyên lang thang ở các khu tập thể, khu dân cư lao động trên địa bàn quận Hai Bà Trưng vào các buổi trưa để đột nhập vào những hộ dân đi vắng, trộm cắp tài sản.

Nhóm trộm chuyên dùng dùi

(ANTĐ) - Với phương tiện là những chiếc dùi, Đoàn Quốc Việt, SN 1979, trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai cùng đồng bọn thường xuyên lang thang ở các khu tập thể, khu dân cư lao động trên địa bàn quận Hai Bà Trưng vào các buổi trưa để đột nhập vào những hộ dân đi vắng, trộm cắp tài sản.

Đối tượng Việt
Đối tượng Việt

Ngày 25-2, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng cho biết, Viện KSND quận đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Đoàn Quốc Việt về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, trong khi đang dùng dùi phá khóa cửa số nhà 15 ngách 224 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, Đoàn Quốc Việt đã bị CAP Quỳnh Lôi và người dân phát hiện, bắt quả tang. Kiểm tra hành chính đối tượng, CAP Quỳnh Lôi thu giữ 3 chiếc dùi sắt, 1 dao phay và 1 kìm điện.

Đối tượng Việt khai đã dùng dùi sắt phá cửa ngôi nhà trên để vào khoắng đồ đạc. Đáng chú ý, CAP Quỳnh Lôi xác định, khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi thực hiện vụ trộm trên, Đoàn Quốc Việt đã dùng dùi sắt phá cửa và đột nhập vào nhà số 2 ngách 369/10 ngõ Quỳnh, lấy đi 1 đầu CPU và bộ loa máy vi tính.

Hồ sơ vụ việc và đối tượng sau đó được chuyển đến Đội Điều tra hình sự - CAQ Hai Bà Trưng để khai thác mở rộng. Đến thời điểm này, cơ quan công an xác định, Đoàn Quốc Việt không chỉ là thủ phạm 2 vụ trộm nêu trên, và y không hoạt động độc lập.

Từ tháng 9-2009 đến khi bị bắt (trung tuần tháng 1- 2010), Việt cùng một đối tượng tên Dũng đã gây ra ít nhất 4 vụ khác với thủ đoạn dùng dùi sắt phá khóa cửa chính, cửa sổ nhà dân để vào lấy tài sản. Ngày 11-9-2009, Việt dùng dùi phá khóa cửa số nhà 48 ngách 19, ngõ 78 phố Lạc Trung, lấy trộm được 4 cây vàng ta, 1 dây chuyền vàng tây, 1 điện thoại di động Nokia và 3,5 triệu đồng.

Gần 1 tháng sau đó, Việt cùng đồng bọn phá khóa cửa số nhà 101- F5 tập thể Quỳnh Mai, lấy trộm được 12,5 triệu đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, Việt cùng đối tượng Dũng lợi dụng chủ nhà 25 ngách 269 phường Quỳnh Lôi đi vắng, đã phá khóa cửa vào lấy đi 1 màn hình máy tính, 1 vô tuyến 29 inch và 1 máy tính xách tay.

Vài ngày trước khi bị bắt, Việt đi xe máy đến khu tập thể Bưu Điện, phường Đồng Nhân; tại đây, y gửi xe, leo lên tầng 3 khu A, phá khóa cửa số nhà 26 vào lấy đi 2 máy tính xách tay và 1 màn hình vô tuyến tinh thể lỏng 32 inch. Lời khai của Việt cho thấy, các vụ trộm đều được y thực hiện vào các buổi trưa, thời điểm nhiều gia đình đi làm vắng hoặc đóng cửa đi ngủ. Đây là thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm mà người dân cần lưu ý phòng ngừa.

H.Quân