Nhóm 'trẻ trâu' dàn cảnh chiếm đoạt điện thoại iPhone

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Công an đã làm rõ 4 đối tượng dàn cảnh thực hiện hành vi cướp giật tài sản là điện thoại di động trên địa bàn xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường.

Ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Khổng Văn Hải (SN 2005, trú tại Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường) về hành vi “Cướp giật tài sản”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định.

Trước đó, ngày 6-7-2022, chị T.S (ở huyện Vĩnh Tường) đến cơ quan Công an trình báo về việc trưa ngày 5-7, chị S đang bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động của gia đình thì có 2 nam giới đeo khẩu trang điều khiển xe máy đến. Trong đó, 1 người ngồi trên xe máy chờ bên ngoài, còn 1 nam thanh niên vào hỏi mua chiếc điện thoại di động iPhone 11 Pro Max, màu trắng. Cùng lúc này, có 2 thanh niên khác cũng vào cửa hàng ngỏ ý muốn cầm cố điện thoại.

Chị S cùng lúc phải trao đổi với 2 nhóm khách, trong lúc vừa đưa điện thoại cho người nam giới hỏi mua iPhone xem thì đối tượng liền cầm theo món hàng chạy ra đường, lên xe tẩu thoát. Tài sản bị mất trị giá khoảng 13 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã tập trung lực lượng tiến hành rà soát, xác minh để làm rõ các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng Công an đã dựng và triệu tập nhóm đối tượng gây án gồm: Khổng Văn Hải, Đường Văn Long (SN 2006), Đường Văn An (SN 2006) và Không Duy Tiến Thành (SN 2007) cùng trú tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong đó Hải là kẻ chủ mưu, phân công nhiệm vụ cho những người khác dàn cảnh cướp giật. Hải nổ xe mô tô đợi sẵn ngoài cửa quán, Thành vào giả vờ hỏi mua điện thoại rồi chờ thời cơ cướp giật, Long và An giả làm khách đến cầm cố điện thoại để thu hút sự chú ý.

Cơ quan Công an đã thu giữ được chiếc điện thoại di động các đối tượng cướp giật rồi đem bán tại một cửa hàng điện thoại. Vụ án đang được điều tra mở rộng.