- Nhân viên cửa hàng mua bán ô tô lừa đảo bằng chiêu “lướt” xe sang
- Vụ lừa bán xe ô tô Rolls - Royce: Triệu phú cũng "sập bẫy" lừa đảo
- Ly kỳ chiếc xe ô tô Mazda CX5 bị đối tượng lừa đảo bán đi, bán lại
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đại Lộc (sinh năm 2001, trú ở xã Quang Long, huyện Hải Hà (cũ), tỉnh Quảng Ninh) tổng mức án 16 năm 6 tháng tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Nguyễn Xuân Đại Lộc bị xác định giữ vai trò đồng phạm trong đường dây của Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Phú Thọ) chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán, cầm cố xe ô tô.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Xuân Đại Lộc bị đưa ra xét xử tại phiên tòa |
Trong khi năm 2023, Tuấn cùng nhiều đối tượng liên quan bị đưa ra xét xử và phải nhận sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật thì Lộc sau khi phạm tội đã bỏ trốn. Tuy nhiên, ngày 15-12-2024, Lộc ra cơ quan công an đầu thú.
Quá trình xét xử cho thấy, năm 2019, Nguyễn Anh Tuấn thành lập công ty kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái nhưng để vợ đối tượng đứng tên doanh nghiệp. Sau đó, Tuấn cùng Nguyễn Tiến Thanh (sinh năm 1992), ở tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tìm và thuê những đối tượng đang cần tiền tiêu xài để giả danh là người thuê xe ô tô tự lái.
Tuấn cung cấp cho Thanh giấy tờ xe, còn những đối tượng giả danh người thuê ô tô sẽ cung cấp ảnh chân dung để nhóm Thanh làm giả chứng minh nhân dân (CMND) và ngụy tọa thông tin của chủ sở hữu phương tiện. Các đối tượng ký khống vào các hợp đồng thuê xe do Tuấn lập ra rồi mang bán xe lấy tiền chia nhau.
Sau khi người mua xe thanh toán đầy đủ, nhóm Tuấn tìm xe ô tô theo định vị, rồi dùng chìa khóa phụ lấy lại xe rồi mang đến cơ quan công an trình báo để hợp thức việc chiếm đoạt.
Khoảng đầu năm 2021, Nguyễn Xuân Đại Lộc tham gia ổ nhóm tội phạm này với vai trò là đối tượng thuê xe. Cáo buộc thể hiện, từ ngày 10 đến ngày 17-5-2021, Lộc cùng với nhóm Tuấn, Thanh thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 721 triệu đồng.
Theo đó, ngày 10-5-2021, Tuấn liên lạc với Thanh về việc có chiếc ô tô hiệu Mazda3 đứng tên chủ xe là Nguyễn Ngọc Ký, có thể chuyển nhượng. Tuấn gửi giấy đăng ký xe, giấy đăng kiểm xe ô tô cho Trần Thị Phương Hoài (sinh năm 1989). Hoài gọi cho Lộc để đóng giả làm chủ xe. Lộc gửi ảnh chân dung để nhóm Hoài làm CMND giả.
Tuấn chỉ đạo Ký mang ô tô cho Lộc. Sau khi nhận xe, Lộc viết giấy thuê xe để Ký báo cáo với Tuấn. Sau đó, Lộc và Hoài trực tiếp mang xe ô tô trên đến khu vực đối diện Bệnh viện Đa khoa thị xã Sơn Tây, Hà Nội để bán cho anh Tú A với giá hơn 333 triệu đồng. Khi bán tài sản, Lộc viết hợp đồng mang tên Nguyễn Ngọc Ký.
Sau khi mua xe, anh A. dùng chiếc xe trên làm phương tiện đi lại. Nhưng oái ăm thay, đến ngày 16-5-2021, tức là chỉ 6 ngày sau khi mua xe, anh này đang để xe tại Khu đô thị Ecohome2, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm (cũ), Hà Nội thì bị Tuấn và Ký đến, dùng chìa khóa phụ mở xe ô tô lấy mang đi. Anh Tú A. sau đó trình báo về việc mất ô tô.
Tương tự, một nạn nhân khác cũng rơi vào “bẫy” của ổ nhóm tội phạm này. Khi đó, Tuấn còn chỉ đạo và nhờ người đến cơ quan công an trình báo việc cho khách thuê xe và bị chiếm đoạt. Tuấn cũng chỉ đạo đồng bọn định vị xe để thu hồi phương tiện và giao nộp cho cơ quan công an nhằm hợp thức việc chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Quá trình phạm tội với vai trò giúp sức cho Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Đại Lộc được chia cho 100 triệu đồng… Trước đó, tại bản án năm 2023, Nguyễn Anh Tuấn cùng các đối tượng liên quan lần lượt bị phạt mức án từ 8 năm tù đến 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.