Nhóm tội phạm liên tỉnh chuyên dùng búa đập hàng loạt kính ô tô trộm đồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an TP Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của 2 đối tượng Phạm Minh Tuấn (SN 2000) quê ở TP Thái Bình và Lê Trung Thông (SN 1999), quê ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
Hai đối tượng phạm tội

Hai đối tượng phạm tội

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Thanh Hóa liên tiếp xảy ra vụ việc kẻ gian lợi dụng đêm tối, người dân để xe ô tô trước cửa nhà hoặc vỉa hè không trông coi đã đập vỡ cửa kính xe ô tô sau đó trộm cắp tài sản. Trước thời điểm xảy ra vụ việc ở Thanh Hóa, thủ đoạn tương tự đã xảy ra tại một só tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh. Do đó, Công an các tỉnh cũng ra thông báo phối hợp truy bắt nghi phạm.

Ngay sau khi các vụ việc xảy ra, Công an TP Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc để điều tra, xác minh. Qua khám nghiệm hiện trường vụ việc và trích xuất hình ảnh camera an ninh, Công an TP Thanh Hóa xác định nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã bắt giữ Tuấn và Thông.

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận do cờ bạc, nợ nần đã rủ nhau đi đập cửa kính hàng chục xe ô tô trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để trộm cắp tài sản.

Tội phạm dùng vật cứng, nhọn phá kính đủ để thò bàn tay mở chốt cửa xe rồi lấy trộm tài sản. Sau khi gây án, các đối tượng đóng cửa xe lại để tránh bị người dân hoặc chủ xe phát hiện.

Thủ đoạn của hai đối tượng chủ yếu gây án vào ban đêm, đường vắng không có ai qua lại. Mỗi lần đi “dạo” các đối tượng thực hiện ít nhất 2 vụ trộm trong đêm. Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.