Nhóm thiếu niên tụ tập sống bày đàn, gây hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ manh mối nhỏ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã làm rõ ổ nhóm đối tượng trộm, cướp giật đều chưa đủ 16 tuổi.

Tập trung triển khai Kế hoạch của CATP Hà Nội về tăng cường điều tra cơ bản, quản lý và phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã xác định, bóc gỡ ổ nhóm thiếu niên tụ tập sống bày đàn, gây hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật.

Các đối tượng liên quan đến vụ án

Các đối tượng liên quan đến vụ án

Trung tuần tháng 9, qua công tác rà soát, nắm tình hình, quản lý địa bàn, lực lượng CSHS Công an quận Hà Đông xác định đối tượng nghi vấn là P.G.B (sinh tháng 12-2007, nhà ở quận Hà Đông). Nam học sinh lớp 10 này thường chơi bời lêu lổng, và tụ tập với một nhóm thiếu niên tại phòng trọ ở Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tang vật các vụ trộm cắp bị CAQ Hà Đông thu giữ

Tang vật các vụ trộm cắp bị CAQ Hà Đông thu giữ

Đi sâu xác minh, lực lượng CSHS xác định danh tính toàn bộ nhóm thiếu niên đó gồm: P.H.T. (sinh tháng 1-2007, quê quán Nam Định, tạm trú ở phường Quang Trung, quận Hà Đông); P.G.K. (sinh tháng 7-2007, trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); P.X.H. (sinh tháng 5-2008 HKTT, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); B.D.L. (sinh tháng 5-2007, quê quán Hòa Bình); và Vũ Thùy P. (sinh tháng 8-2006, trú ở quận Hà Đông).

Hoàn cảnh nhóm thiếu niên này khá đặc biệt. Như P.G.K., mẹ mất sớm, bố bỏ đi nên ở với bà ngoại; P.X.H. đang là học sinh lớp 9; còn B.D.L., bố mẹ bỏ nhau, hiện sống với người họ hàng ở quận Nam Từ Liêm…

Tài liệu trinh sát thu thập được cho thấy, nhóm đối tượng này có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật; mà nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, sẽ không tránh khỏi hậu quả, tác hại đối với người dân, xã hội.

Ngày 24-9, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông chỉ đạo lực lượng CSHS phối hợp với Công an cơ sở đồng loạt triệu tập 6 đối tượng trên. Trước những tài liệu, chứng cứ CQĐT thu thập, các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9-2022 đến khi được “mời” về cơ quan Công an, đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp xe máy, 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Hà Đông và quận Nam Từ Liêm; tổng trị giá tài sản khoảng 80 triệu đồng.

Theo chỉ huy Công an quận Hà Đông, do khi xảy ra các vụ việc, người bị hại không trình báo nên công tác xác minh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên căn cứ lời khai của các đối tượng, lực lượng CSHS kiên trì rà soát, bước đầu xác minh, làm rõ được 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Hà Đông, thu giữ 5 xe máy các loại.

Cùng với việc triển khai biện pháp tố tụng theo quy định, chỉ huy Công an quận Hà Đông cho biết, sẽ chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường tiếp tục tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, rà dựng các ổ nhóm đối tượng nói chung và tội phạm vị thành niên nói riêng. Bên cạnh đó, Công an quận sẽ tham mưu lãnh đạo UBND quận, các Ban chỉ đạo 197, 138, chỉ đạo chính quyền cơ sở phối hợp tuyên truyền, quản lý số thanh thiếu niên có biểu hiện hư hỏng, trên tinh thần “chặn nguồn tội phạm từ trứng nước”.