Nhóm thanh thiếu niên xuyên đêm, vượt tỉnh...đi đánh nhau

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-10, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm đi gây rối trật tự công cộng, khiến 1 người bị thương.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 30-9, một nhóm thanh niên ở tỉnh Tuyên Quang đã hẹn hò, rủ nhau đến huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để đánh nhau với các nhóm khác. ​Khoảng 23h cùng ngày, nhóm 30-35 đối tượng trong đó có Nguyễn Phi Hùng (cầm đầu nhóm Sơn Dương) đem theo nhiều hung khí tự chế như: đao, dao, kiếm, phóng lợn, gậy sắt đi về phía huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc trên đường đi thấy đối tượng nào ngổ ngáo thì đánh.

Đến rạng sáng 1-10, nhóm Nguyễn Phi Hùng đi qua cổng Khu công nghiệp Bá Thiện 2 thấy 7 thanh niên quê Vĩnh Phúc trong đó có Nguyễn Văn Trường (SN 1999, trú tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo), cầm đầu mang theo gậy sắt, đao tự chế, vỏ chai bia. Ngay lập tức nhóm của Hùng đã quây nhóm này lại.

Hai bên xảy ra hỗn chiến, các thanh niên ném vỏ chai, gậy, đao về phía đối thủ. Do yếu thế hơn nên nhóm của Trường bỏ chạy tứ phía. Trong lúc trốn chạy, Trường bị ngã xuống đường, Hùng đã cầm đao chém 2 nhát về phía Trường. Không dừng lại ở đó, nhóm của Hùng còn dùng hung khí đập phá chiếc xe máy của Trường.

Hậu quả, ​Trường bị thương tích ở vùng đầu, trán được một số bạn cùng nhóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, giám định thương tích 13%.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc. Công an huyện Bình Xuyên đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét nhóm đối tượng gây án để xử lý nghiêm theo quy định.