Nhóm đối tượng từ Hà Nội đến Bắc Giang cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng liên quan vụ cướp tài sản.
Các đối tượng liên quan bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa tạm giữ hình sự

Các đối tượng liên quan bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa tạm giữ hình sự

Điều đáng nói, đối tượng Nguyễn Trung Kiên (SN 2006) đã có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, hiện đang là bị can được tại ngoại trong vụ án Trộm cắp tài sản do Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thụ lý.

Các đối tượng còn lại gồm Đỗ Quốc Cường (SN 2006), Nguyễn Đức Thành Đạt (SN 2006), Nguyễn Văn Dũng (SN 2006), Phạm Tuấn Hùng (SN 2006), Nguyễn Duy Mạnh (SN 2006), Đặng Văn Thơm (SN 2005), Nguyễn Đức Long (SN 2006), cùng trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội bị bắt để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Ngày 18-10, Công an huyện Hiệp Hòa tiếp nhận đơn trình báo của anh V.N.T.A (SN 2003) trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái về việc mua qua mạng xã hội Facebook 1 chiếc xe máy của một người có tài khoản Facebook tên “Nguyễn Trung Kiên” với giá 6.000.000 đồng và hẹn giao dịch xe tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, khi anh A vừa giao dịch xong thì bị các đối tượng đánh, cướp tài sản.

Công an huyện Hiệp Hòa đã khẩn trương huy động lực lượng xác minh, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trên.

Qua điều tra, Kiên khai nhận sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Trung Kiên” đăng bài giao bán 1 chiếc xe máy Honda Wave Alpha cho anh V.N.T.A với giá 6.000.000 đồng.

Sau khi thỏa thuận xong, Kiên rủ các đối tượng Cường, Đạt, Long, Thơm, Cường, Hùng, Mạnh đi sang huyện Hiệp Hòa bán xe máy, sau đó đánh người mua để cướp lại xe. Cả nhóm đồng ý rồi đi trên 4 xe máy từ huyện Sóc Sơn sang huyện Hiệp Hòa gây án. Khi đi Kiên lấy 1 con dao nhọn đưa cho Hùng và Thơm cầm theo 1 chiếc dùi cui điện.

Tại huyện Hiệp Hòa, khi anh A đến giao dịch, Kiên phân công Hùng trực tiếp gặp và giao dịch mua bán xe, các đối tượng còn lại nấp tại vị trí cách điểm giao dịch khoảng 30m. Sau khi đã nhận tiền, Kiên nhắn tin cho Thơm để nhóm này đến đánh người mua, cướp lại xe.