Nhóm đối tượng giam giữ, hành hạ người dã man để ép viết phần mềm đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ép người phải viết phần mềm trò chơi “đỏ đen” không được, Kiệm và đồng bọn bắt giữ, rồi đánh đập, tra tấn bị hại dã man.

Ngày 17-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Vương Văn Kiệm (SN 1991, trú ở phường Tân Hưng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Phạm Văn Huấn (SN 1990, trú cùng phường Tân Hưng); Lý Văn Hoàng (SN 1991, ở xã Kim Quan, Yên Sơn, Tuyên Quang) về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích”.

Thủ đoạn tàn bạo

Quá trình xét xử cho thấy, ngày 12-7-2022, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) nhận được thông tin về việc có một công dân người nước ngoài đang bị bắt giữ trái pháp luật trên địa bàn. Quá trình rà soát, xác minh, vào hồi 21h30 ngày 14-7-2022, lực lượng công an kiểm tra 1 căn hộ và phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn Huấn, Lý Văn Hoàng về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Các đối tượng trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cụ thể, anh F.L (SN 1977, người nước ngoài), hoạt động trong lĩnh vực viết phần mềm trò chơi trên mạng Internet. Từ cuối năm 2019, do việc kinh doanh ở bản địa gặp khó khăn nên anh F.L nảy sinh ý định nhập cảnh vào Việt Nam để tìm đối tác phát triển thị trường.

Sau khi sang Việt Nam, anh F.L quen đối tượng Hoàng Thanh Sơn. Sơn thỏa thuận thuê anh F.L lập trình tạo ra các trò chơi trên mạng Internet. Quá trình hợp tác, anh F.L chưa lập trình được trò chơi nào đi vào hoạt động. Do đó, Sơn nảy sinh ý định bắt giữ để buộc bị hại phải thực hiện việc lập trình trò chơi đánh bạc.

Thực hiện kế hoạch, Sơn liên lạc và thuê Vương Văn Kiệm trông giữ anh F.L. Kiệm lại thuê Phạm Văn Huấn với tiền công là 7 triệu đồng/tháng. Đến ngày 13-3-2022, Sơn chỉ đạo và cùng Kiệm, Huấn đến chỗ ở và đưa anh F.L lên xe ôtô đưa về giữ tại căn hộ ở khu đô thị Thanh Hà, (Hà Nội). Đây là căn hộ do Kiệm thuê.

Tại đây, để ép buộc nạn nhân lập trình trò chơi đánh bạc, Kiệm, Huấn sử dụng tay, chân đấm, đá và cả công cụ để đánh anh F.L. Mấy ngày sau, Sơn đến lắp camera để giám sát việc Kiệm, Huấn trông giữ nạn nhân.

Ngày 24-6-2022, Lý Văn Hoàng được Kiệm thuê để giúp trông giữ anh F.L, dọn dẹp phòng, đi chợ nấu cơm và tham gia "hỗ trợ" việc đánh đập anh F.L, lương là 7 triệu đồng/tháng.

Quá trình đánh đập anh F.L, để tránh việc người dân xung quanh nghe thấy tiếng nạn nhân la hét các đối tượng dùng loa mở nhạc công suất to.

Mặc dù bị các đối tượng tra tấn tàn bạo nhưng anh F.L vẫn không đồng ý thực hiện việc viết phần mềm trò chơi đánh bạc trên mạng Internet. Khi được lực lượng công an giải cứu, anh F.L bị thương tích nhiều vị trí trên cơ thể, sức khỏe yếu và được đưa di cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa Hà Đông điều trị.

Bị cáo thừa nhận hành vi "rất dã man"

Theo kết luận giám định, anh F.L bị tổn hại sức khỏe 88%. Hiện, đối tượng Sơn đang bỏ trốn, CQĐT tách hành vi của bị can này để xử lý sau.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng khai được Kiệm thuê để nấu ăn và thừa nhận có giữ nạn nhân để các bị cáo khác thực hiện hành vi tra tấn. Bị cáo hiểu là nạn nhân bị bắt giữ để bắt làm game. ''Bị cáo thấy rất dã man'' - bị cáo Hoàng khai.

Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi vì sao không báo công an, bị cáo Hoàng nói rằng ''nghĩ là làm một tháng rồi nghỉ''. .

Theo lời bị cáo Kiệm, có 1 đối tượng tên là A Tiêu đã 3 lần đưa tiền cho anh ta, tổng cộng 150 triệu đồng. Bị cáo Kiệm khai bản thân là người đi mua các dụng cụ để đánh anh F.L.

Chủ tọa hỏi bị cáo có thấy hành vi của bản thân dã man không?' - bị cáo Kiệm nói đã ''định không làm rồi nhưng A Tiêu chi tiền nên bị cáo lại thực hiện''.

Mở tòa xem xét tội trạng của các bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với Kiệm và đồng bọn. Trên cơ sở đó, Tòa án Hà Nội quyết định tuyên phạt Vương Văn Kiệm 14 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 10 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”; tổng hợp hình phạt là 24 năm tù.

Giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, Phạm Văn Huấn bị áp dụng tổng cộng 22 năm tù; Lý Văn Hoàng bị tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù về 2 tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.