Nhóm đối tượng chuyên sử dụng xe máy cướp giật tài sản

ANTD.VN -Ngày 10-3, công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết  đã triệt phá 2 nhóm đối tượng liên quan đến một số vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Hạ Long trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2018.

Dịp trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trên địa bàn TP Hạ Long liên tiếp xảy ra một số vụ cướp giật tài sản bằng thủ đoạn các nhóm từ 2 đến 3 đối tượng sử dụng xe máy áp sát từ phía sau người đi xe máy cùng chiều để giật túi xách hoặc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát. 

Trước tính chất vụ việc, công an TP Hạ Long đã khẩn trương điều tra, xác minh truy bắt đối tượng.

Đối tượng Duy

Sau nhiều ngày theo dõi nhóm đối tượng nghi vấn, ngày 8-3, Công an TP Hạ Long đã bắt giữ nhóm hai đối tượng gồm Chu Ngọc Duy (29 tuổi), trú tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long và Phạm Thị Hà Trang (23 tuổi), trú tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả đã cướp giật hụt tài sản của người đang đi đường.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận chuyên đi cướp giật tài sản của người đi xe máy để lấy tiền chi tiêu.

Cụ thể khoảng 15h45 ngày 7-3 hai đối tượng đã dùng xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter BKS 14P8-1865 do Duy điều kiển lang thang trên đường xem có ai sơ hở thì cướp giật tài sản. 

Tại khu vực quốc lộ 18A hướng Cầu Trắng - Kênh Liêm thuộc phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Duy và Trang phát hiện chị Nguyễn Thị T (trú tại TP Hạ Long) đang điều khiển xe mô tô chở theo 1 cháu nhỏ lưu thông cùng chiều, Duy đã lái xe áp sát xe chị Th để Trang ngồi sau dùng tay phải giật chiếc điện thoại của chị sau đó cả hai bỏ chạy.

Ngoài ra bọn chúng còn khai nhận gây ra nhiều vụ cướp trót lọt trên địa bàn TP Hạ Long với thủ đoạn trên.

Trước đó, ngày 27-2, công an TP Hạ Long cũng đã triệt phá 1 nhóm gồm 3 đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường. Các đối tượng gồm Vũ Văn Sơn, Vũ Văn Hùng, đều 22 tuổi và Đinh Khắc Tùng (20 tuổi), cùng trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long.

Hiện công an TP Hạ Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Vậy ai là bị hại trong vụ án đề nghị liên hệ theo số điện thoại 0988.616.999 hoặc trực tiếp đến Đội CSHS- CATP TP Hạ Long để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, mở rộng.