Nhóm cướp ngoại thành lĩnh án

ANTĐ - Tại phiên tòa hôm qua (8-1), Đỗ Minh Phương (SN 1993, ở xã Mộc Nam), Bùi Văn Cường (SN 1991, ở xã Mộc Bắc) đều thuộc huyện Duy Tiên, Hà Nam cùng bị VKSND TP Hà Nội đưa ra truy tố về tội “Cướp giật tài sản”, theo khoản 2, Điều 136-BLHS. Tham gia nhóm cướp giật này còn có Trương Chiêu Sinh (SN 1992, ở xã Viên Nội, Ứng Hòa) và Hoàng Văn Nam (SN 1992, trú thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ), Hà Nội nên cũng bị xét xử cùng tội danh.

Tài liệu truy tố các bị cáo xác định, Đỗ Minh Phương, Hoàng Văn Nam và Bùi Văn Cường từng là quân nhân nghĩa vụ cùng đơn vị. Sau khi xuất ngũ, họ tiếp tục giữ liên lạc và thường xuyên tụ tập với nhau, đồng thời “kết nạp” thêm Trương Chiêu Sinh. Để có tiền tiêu xài, Phương rủ 3 đối tượng còn lại thành lập nhóm cướp giật chuyên gây án trên nhiều tuyến đường ở ngoại thành Hà Nội. Theo đó, Phương phân công, đối tượng điều khiển xe máy chở Nam đi trước và ra tay cướp giật tài sản; Sinh có nhiệm vụ chở Cường cũng bằng xe máy đi ngay phía sau để nếu bị truy đuổi thì “bọc lót”, cản đường cho đồng bọn. Nhất trí với kế hoạch này, Phương sắm chiếc xe Dream, đồng thời mượn thêm một chiếc cùng chủng loại để cả hội nhanh chóng nhập cuộc. Ngoài ra, nhóm này còn thống nhất  chỉ tập trung gây án đối với phụ nữ để dễ bề tẩu thoát.

Chiều 10-8-2013, 4 tên cướp đèo nhau trên 2 xe máy (tháo BKS) đi trên quốc lộ từ thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ) về thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa) để tìm “con mồi”. Khoảng 15h cùng ngày, nhóm cướp phát hiện chị Nghiêm Thị Hải Ngư (ở Phú Xuyên) đi xe máy một mình, trên người đeo túi xách trước ngực. Sau một hồi bám theo, đến đoạn đường vắng, Phương đột ngột tăng tốc và cho xe máy áp sát để tên Nam ngồi sau giật chiếc túi xách của chị Ngư. Trên đường bỏ chạy về Thường Tín, bọn chúng lục soát lấy chiếc điện thoại cùng 600.000 đồng của bị hại, rồi vứt  túi xách ở ven đường. Trước đó 2 ngày, Phương chở Nam đi trên đường Hồ Chí Minh, tới địa phận chợ Bến (tỉnh Hòa Bình), bọn chúng phát hiện chị Trịnh Như Quỳnh (ở Lương Sơn, Hòa Bình) đi xe máy một mình theo hướng về Xuân Mai nên  bám theo. Khi cơ hội đến, bọn cướp lập tức áp sát chị Quỳnh giật chiếc túi xách bên trong có chiếc điện thoại cùng 400.000 đồng.

Cũng với thủ đoạn như trên, từ ngày 8 đến 23-8-2013, Phương và đồng bọn còn gây ra 8 vụ cướp giật tài sản khác trên nhiều tuyến đường ngoại thành Hà Nội, với tổng giá trị tài sản là 35 triệu đồng. 

Quá trình xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận tội, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tòa cho rằng hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội, gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Bên cạnh đó, hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị cáo còn có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của những người tham gia giao thông. Từ các nhận định này, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Minh Phương 7 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt phải lĩnh từ 30 tháng tù đến 6 năm tù giam, đều cùng về tội “Cướp giật tài sản”.