Nhóm cướp có hung khí từ Hoà Bình về Hà Nội gây án lúc rạng sáng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng 3-4-2024, tại số 164 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra vụ cướp tài sản với tính chất nghiêm trọng, do một ổ nhóm thanh - thiếu niên gây ra. Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét, bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan trong vụ án.

Căn cứ lời khai của các đối tượng cùng tài liệu chứng cứ thu thập được xác định, 23h đêm 3-4, Bùi Phi Hùng, SN 2007, trú tại khu Lục Đồi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cùng Bùi Minh Chiến, SN 2008 và Bùi Hải Ân, SN 2007, cùng trú tại xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình rủ nhau xuống Hà Nội cướp tài sản.

Hùng điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda - Air Blade màu xanh, không lắp biển kiểm soát chở Chiến và Ân. Khi tới Hà Nội, Hùng nhắn tin vào nhóm chat Facebook “Đi lượn phố” với mục đích tìm hội nhóm đi gây rối trật tự công cộng thì được biết nhóm sẽ tụ tập gần khu vực nghĩa trang Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khoảng 00h30 phút ngày 3-4-2024, cả 3 đến khu vực Nghĩa trang Mai Dịch nhập đoàn cùng với một nhóm thanh niên gồm Phạm Quốc Đạt, Phan Trí Đức, Thào Mí Dình, Bùi Minh Lộc, Bùi Anh Nhật và một số đối tượng khác đều từ 15 đến 19 tuổi, trú tại các tỉnh khác và khoảng 30 người điều khiển các loại xe máy mang theo hung khí gồm 2 tuýp sắt gắn dao nhọn dài 2,6m đi qua các tuyến phố thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Ổ nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí cướp xe máy lúc rạng sáng đã bị bắt

Ổ nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí cướp xe máy lúc rạng sáng đã bị bắt

Sau đó, Thào Mí Dình, SN 2006, trú tại bản Lũng Cẩm Dưới, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang rủ Hùng, Chiến và Ân tách nhóm. Ngoài Dình còn có các đối tượng khác gồm: Bùi Minh Lộc, Bùi Nhật Anh, Phạm Quốc Đạt, Phan Trí Đức, Đoàn Tiến Vũ, Nguyễn Văn Thành và Trần Hoài Nam cầm theo tuýp sắt gắn dao nhọn chở nhau đi qua nhiều tuyến phố thuộc địa bàn Hà Nội.

Quá trình di chuyển, khi đến gần khu vực đường Hoàng Quốc Việt, Bùi Phi Hùng tiếp tục rủ cả nhóm đi cướp tài sản để có tiền chia nhau, các đối tượng trong nhóm đã đồng ý.

Khoảng 3h22 phút cùng ngày, cả nhóm điều khiển 4 xe máy tới khu vực phố Trần Quang Khải thì nhìn thấy anh N.K.Đ. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng vàng, BKS: 29S2-20x.xx chở anh N.Đ.T. phía sau.

Ngay lập tức cả nhóm vượt lên, Phạm Quốc Đạt chở Phan Trí Đức cầm theo tuýp sắt có gắn dao nhọn ép xe của nạn nhân vào lề đường trước số 164 Trần Quang Khải. Sau đó, Phan Trí Đức xuống xe, cầm hung khí đâm vào người anh T.

Các đối tượng đã lao vào đánh, đạp ngã anh Đ và anh T., tiếp tục dùng hung khí đâm nhưng không thành rồi cướp xe máy hò nhau bỏ chạy theo các tuyến đường Trần Quang Khải - Đê Nguyễn Khoái - chân cầu Vĩnh Tuy. Khi tới khu vực vườn hoa dốc chân cầu Vĩnh Tuy đối diện số nhà 103, nhóm thanh, thiếu niên trên đã mang hung khí vào khu vực này giấu đi.

Cả nhóm tiếp tục di chuyển về hướng Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội. Khi đến gầm cầu vượt Ngã Tư Sở thì các đối tượng tách nhau, không đi chung nữa. Chiếc xe máy cướp được, Bùi Phi Hùng điều khiển đi cùng với xe của Chiến lúc đó chở Ân. Cả ba chạy thẳng về Kim Bôi, Hòa Bình.

Đến sáng 5-4-2024, Bùi Phi Hùng đã mang chiếc xe máy cướp được bán cho Bùi Chí Tài với giá 4.000.000 đồng và thông báo đây là chiếc xe do các đối tượng cướp được ở Hà Nội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 11 đối tượng trong vụ án để xử lý về hành vi cướp tài sản, đồng thời thu hồi lại tang vật để trao trả lại cho bị hại.

Qua vụ việc trên cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm ở độ tuổi vị thành niên, là người tỉnh ngoài đã câu kết với các đối tượng Hà Nội tụ tập gây rối vào ban đêm và cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn Hà Nội. Do vậy, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng, người dân không nên ra đường thời gian quá khuya hay rạng sáng, tránh bị tội phạm nhằm vào gây án.