Nhổ "gai độc" trong các khu dân cư

ANTD.VN - Xử lý triệt để tin báo, phản ánh của người dân; tăng cường các biện pháp trinh sát, nghiệp vụ nắm tình hình, đồng thời chủ động tuần tra khép kín các địa bàn công cộng… Đó là những biện pháp căn bản giúp CAQ Long Biên (Hà Nội) phát hiện, đấu tranh hiệu quả với hoạt động cờ bạc ở các khu dân cư.

CAQ Long Biên thường xuyên tuần tra, trao đổi thông tin, nắm tình hình từ cán bộ cơ sở

Từ lưu động đến sát phạt sau nửa đêm

Trong những chuyên án trinh sát xóa các điểm đánh bạc ở địa bàn công cộng, chỉ huy CAQ Long Biên nhắc nhiều đến vụ 8 đối tượng bị bắt quả tang sát phạt ở gần khu vực Bệnh viện Giao thông vận tải, số 481 đường Ngọc Lâm. Những ngày cuối năm, nguồn tin trinh sát phát hiện hoạt động của sới bạc này, với sự tham gia chủ yếu của dân “anh chị”, người lái “xe ôm”, taxi. Sới bạc này thường mở sau 24h và liên tục di chuyển địa điểm. Mỗi lần các đối tượng tụ tập là người dân quanh khu vực đều bức xúc, lo lắng.

Trên cơ sở triển khai chuyên án trinh sát, đeo bám sát quy luật hoạt động và di biến động của sới bạc này, tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp, CAQ Long Biên phối hợp cùng CAP Ngọc Lâm đã bắt giữ 8 đối tượng đang đánh xóc đĩa tại vỉa hè gần Bệnh viện Giao thông vận tải; thu giữ toàn bộ phương tiện đánh bạc, gần 14 triệu đồng, 3 ô tô, 3 xe máy.

Đáng chú ý, quá trình lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ, đối tượng Phạm Ngọc Thạch (SN 1979, có 4 tiền án, 1 tiền sự), trú ở phường Ngọc Lâm đã lén vứt 1 khẩu súng bằng kim loại màu nâu, cùng 1 hộp tiếp đạn bên trong có 10 viên đạn. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Thạch, CQĐT thu giữ thêm 1 chiếc dùi cui điện ba đoạn dài 60cm, 1 vật hình dạng giống súng côn xoay. 

Không giống sới bạc vỉa hè trên, ổ bạc 5 đối tượng bị bắt quả tang do trinh sát Đội CSHS, CAQ Long Biên bắt giữ, lại chuyên mở luân phiên ngay tại nhà các con bạc. Sau nhiều lần quay vòng, hôm các đối tượng tụ tập tại nhà Nguyễn Hồng Quang (SN 1974, trú tại số 514 Ngọc Lâm), sát phạt dưới hình thức xóc đĩa đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật khoảng 12 triệu đồng.

Trong số này có Nguyễn Văn Lâm (SN 1964), trú tại phường Gia Thụy, Long Biên, có 1 tiền án; Nguyễn Thành Long (SN 1983), trú ở phường Thượng Thanh, có 1 tiền án. Ngay sau thời điểm xóa ổ bạc tại 514 Nguyễn Văn Cừ, Đội CSHS phối hợp với CAP Thạch Bàn tiếp tục “bóc” sới bạc, bắt giữ 15 đối tượng tụ tập đánh xóc đĩa tại nhà Dương Văn Kiên (SN 1963), trú ở tổ 15 Thạch Bàn, thu giữ tại chiếu bạc hơn 70 triệu đồng.

Xử lý triệt để nhằm răn đe, phòng ngừa

Đại tá Vũ Văn Hùng - Trưởng CAQ Long Biên nêu rõ quan điểm đó, trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, tệ nạn cờ bạc. Cùng với việc xác định rõ vai trò tổ chức đánh bạc, đánh bạc, hay gá bạc của các đối tượng trong từng vụ việc bị bắt giữ, CQĐT CAQ Long Biên đều đã khởi tố, truy xét, đấu tranh đến cùng đối với những dấu hiệu tội phạm khác của các con bạc.

Không chỉ các sới bạc lưu động hay trong nhà, CAQ Long Biên còn tập trung đấu tranh với hiện tượng cờ bạc dưới hình thức ghi “lô, đề” ở các khu dân cư. Từ phát động phong trào người dân tố giác, phản ánh tệ nạn này đến công an cơ sở; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, đội nghiệp vụ CAQ còn tăng cường tổ chức trinh sát để kịp thời phát hiện, xử lý. 

Mới đây nhất, CQĐT CAQ Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thu Hương (SN 1983), Lưu Thị Là (SN 1961) và Phương Thúy Loan (SN 1970), cùng trú tại phường Bồ Đề, về hành vi đánh bạc. Từ đó, cơ quan công an làm rõ mối quan hệ móc xích giữa đối tượng Là (bán nước đầu ngõ 142 Phú Viên), với con dâu là Trần Thị Thu Hương (cũng bán nước ở khu vực cổng chợ Bồ Đề)… Khám xét khẩn cấp đối với Hương, CQĐT thu giữ máy fax, 6 bảng cáp “lô, đề” thể hiện giao dịch số tiền hàng chục triệu đồng. 

Những kết quả đấu tranh cùng sự chủ động phòng ngừa của CAQ Long Biên được người dân ghi nhận, đồng thời đã góp phần phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn khác, giữ gìn bình yên địa bàn.