Nhiều “vùng trắng” dịch vụ nhãn khoa

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo chăm sóc mắt cho người khuyết tật, do BV Mắt Trung ương phối hợp với Tổ chức quốc tế CBM (Đức) tổ chức mới đây tại Hà Nội. 

PGS.TS Đỗ Như Hơn, Giám đốc BV Mắt Trung ương cho biết, hiện nay cả nước có khoảng 380.800 người mù cả 2 mắt, 66% nguyên nhân gây mù là do đục thủy tinh thể… Đáng chú ý, khoảng 80% người mù 2 mắt có thể phòng và chữa khỏi được, tuy nhiên tỷ lệ người khuyết tật nói chung, khuyết tật về nhìn nói riêng ở nước ta được tiếp cận với các dịch vụ y tế còn rất hạn chế.

Đặc biệt, ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa hiện đang thiếu trầm trọng nhân lực cán bộ mắt, hàng trăm trung tâm y tế huyện, BV huyện không có bác sĩ nhãn khoa, không có trang thiết bị và cơ sở vật chất tạo nên những “vùng trắng” về dịch vụ nhãn khoa, khiến cho hàng triệu người dân địa phương khó có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt. PGS.TS Đỗ Như Hơn nhấn mạnh, để cải thiện chăm sóc mắt cho người khuyết tật không chỉ riêng ngành mắt mà nhiều ngành phải cùng vào cuộc mới có thể làm được.