Nhiều vụ giả danh nhân viên Hapro lừa đảo khách hàng

ANTĐ - Sáng 4-8, trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Quang Lâm, Chánh Văn phòng Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết: Doanh nghiệp này vừa có văn bản gửi đến Công an TP Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ việc thời gian gần đây kẻ gian đã giả danh là cán bộ thuộc Hapro để thực hiện hành vi lừa đảo bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gây thiệt hại về tài sản cho nhiều chủ cửa hàng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, ngày 9-6, chị B là chủ cửa hàng bán lẻ quần áo trẻ em tại phố Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng được một thanh niên ăn mặc lịch sự, đeo phù hiệu, tự xưng tên là Nguyễn Văn Hải, ĐTDĐ: 01648027385 là cán bộ kinh doanh Công ty Phát triển hàng siêu thị Hapro, đi xe tải 2,5 tấn chở một lô hàng gồm bỉm, băng vệ sinh, váng sữa, đồ sơ sinh… giới thiệu và chào bán sản phẩm. Sau khi quảng cáo chương trình bán hàng hấp dẫn của công ty, vị “cán bộ” này đã đo đạc diện tích cửa hàng, tư vấn cách thức bán hàng hiệu quả!? Ngay sau đó, chị B đồng ý nhận 2 tủ kính trưng bày sản phẩm và ký hợp đồng mua hàng trị giá 20 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, chị B kiểm tra lại thì phát hiện lượng hàng chỉ tương đương khoảng 11 triệu đồng và chất lượng rất kém. Chị B điện thoại theo số máy trên nhưng không liên lạc được.  Ít ngày sau, vào sáng 24-7, có 3 đối tượng đi xe tải 2,5 tấn đến cửa hàng của chị Nguyễn Hương G, tại phố Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ tự giới thiệu là “cán bộ” của một đơn vị thuộc Hapro. Tại đây, các đối tượng đã chào hàng, bán 200 túi giấy vệ sinh kèm theo quà tặng là 1 tủ kính trưng bày sản phẩm. Khi giao được khoảng 70 túi vệ sinh thì nhóm đối tượng này đã nhận đủ 16 triệu đồng của chị G rồi nhanh chóng lên ô tô rời khỏi cửa hàng.

Gần đây nhất, trưa 29-7, với thủ đoạn như trên, chị Nguyễn Thị Vân C tại phố Sủi, huyện Gia Lâm cũng đã “mắc bẫy” chúng và mất 16 triệu đồng…

Sau khi nhận được thông tin về các vụ việc trên, Hapro đã khẳng định Công ty Phát triển hàng siêu thị không phải là thành viên của Hapro. Vẫn theo ông Nguyễn Quang Lâm - Chánh Văn phòng Hapro, trong khi cơ quan chức năng thuộc CATP Hà Nội đang khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng gây án thì doanh nghiệp này thông qua Báo An ninh Thủ đô đề nghị người dân nêu cao cảnh giác, nắm chắc thủ đoạn hoạt động của tội phạm để không “mắc bẫy” chúng, nếu phát hiện thì báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời bắt giữ xử lý các đối tượng…