Nhiều sáng tạo vượt khó thuyết phục trong đổi mới dạy học của nhà giáo Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong bối cảnh hàng nghìn giáo viên trên cả nước nghỉ việc vì áp lực công việc, những đổi mới, sáng tạo của 40 nhà giáo Thủ đô đã truyền cảm hứng, tạo động lực cho không ít đồng nghiệp đang đứng trên bục giảng.
Năm 2022, Hà Nội đã lựa chọn 40 nhà giáo vào vòng chung khảo giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo"
Năm 2022, Hà Nội đã lựa chọn 40 nhà giáo vào vòng chung khảo giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo"

Ngày 26/10, sau vòng xét chung khảo giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo 2022, bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, giải thưởng năm nay cho thấy chất lượng các sáng kiến, giải pháp của nhà giáo Thủ đô được nâng cao hơn, đề cập đến nhiều lĩnh vực từ quản lý tới công tác chủ nhiệm, các phong trào ngoài giờ lên lớp, kỹ năng sống…

“Nếu như các năm trước giải thưởng còn cho thấy có sự không đồng đều về chất lượng giữa cán bộ quản lý với giáo viên thì bước sang năm thứ 6 này, giải thưởng cho thấy không còn có sự chênh lệch này, đồng thời việc tổ chức giải thưởng từ cấp cơ sở đã thu hút được nhiều thầy cô tham gia, nhiều giải pháp, kinh nghiệm được lan tỏa rộng rãi hơn” – bà Trần Thị Thu Hà chia sẻ.

Đánh giá về giải thưởng năm nay, ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam khẳng định, đây là một sân chơi trao đổi về chuyên môn, lan toả những sáng tạo trong giảng dạy chứ không đơn thuần là một cuộc thi.

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang chịu nhiều áp lực từ yêu cầu đổi mới giáo dục cùng những khó khăn khách quan từ ảnh hưởng dịch bệnh tới đời sống kinh tế xã hội, không ít giáo viên đã lùi bước, xin ra khỏi ngành.

Tuy nhiên, với xuất phát từ tình yêu nghề, sự năng động, sức sáng tạo các thầy cô tham gia giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo đã đem đến tác động không nhỏ tới cộng đồng giáo viên Hà Nội nói riêng, giáo viên cả nước nói chung.

Một trong những mảng đề tài được nhiều nhà giáo tập trung nghiên cứu đưa ra sáng kiến là việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các bài giảng, sổ sách, giáo án hay quản lý các học liệu dùng chung, quản lý nhà trường.

Các thư viện số, bài giảng số, ứng dụng phần mềm trong dạy học theo dự án, cũng được các nhà giáo đầu tư, hoàn thiện để có thể ứng dụng rộng rãi.

Nhiều phương pháp giảng dạy tăng tương tác, gây hứng thú cho học sinh với những môn học lâu khiến học sinh e ngại như Toán, Sinh học, Giáo dục an ninh quốc phòng... thông qua đổi mới như mô hình lớp học đảo ngược, trường học mở, học theo dự án... được các thầy cô chia sẻ với những hiệu quả đánh giá ban đầu khá tích cực.

Được biết, năm nay công tác tổ chức giải thưởng cũng đã có nhiều điểm sáng tạo hơn, trong đó, vòng chung khảo lựa chọn được 40 nhà giáo từ 150 tấm gương được cấp ngành đề nghị xét tặng giải thưởng để thuyết trình những sáng tạo đột phá, có khả năng ứng dụng rộng rãi. Các bài thuyết trình được truyền trực tiếp các điểm cầu toàn thành phố và được phản hồi, trao đổi ngay tại buổi xét chung khảo.

Bà Trần Thị Thu Hà cho biết, năm 2023, Ban tổ chức dự kiến sẽ mở rộng giải thưởng sang các tỉnh bạn để chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp Hà Nội với nhà giáo các tỉnh thành khác. Theo đó, những sáng tạo tâm huyết của nhà giáo Hà Nội sẽ được lan tỏa tới các thầy cô các tỉnh thành để cùng lan tỏa, trao đổi kinh nghiệm.