Nhiều nghị sỹ đối lập ở Hàn Quốc dọa "tự sát chính trị" tập thể

ANTD.VN - Sau khi bê bối của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị lộ sáng, các nghị sỹ phe đối lập đã liên tiếp gây sức ép để buộc bà phải từ chức.

Nhiều nghị sỹ đối lập ở Hàn Quốc dọa "tự sát chính trị" tập thể ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang đếm từng ngày để... được từ chức

Ở diễn biến mới nhất, các đối thủ dọa sẽ “tự sát chính trị” bằng cách từ chức tập thể nếu bà Park không bị luận tội.

Lời đe dọa của phe đối lập là nhằm gây sức ép lên Quốc hội Hàn Quốc để thông qua quyết định luận tội Tổng thống Park.

Lãnh đạo các nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ (đối lập chính hiện nay của đảng Saenuri cầm quyền) – ông Woo Sang-ho – nói rằng tuyên bố của họ là nhằm thể hiện sự quyết tâm buộc bà Park phải trả giá cho những sai lầm đã qua.

Ở chiều ngược lại, những nghị sỹ cùng đảng và trung thành với bà Park cố gắng để Quốc hội không luận tội nữ tổng thống này, nhằm tạo đường cho bà từ chức một cách êm xuôi nhất.