Nhiều mô hình giúp đỡ người có quá khứ lỗi lẫm, quyết tâm hoàn lương, xây dựng cuộc sống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ủy ban nhân xã Ninh Nhất và Công an thành phố Ninh Bình phối hợp tổ chức hội nghị triển khai mô hình tái hòa nhập cộng đồng "Quyết tâm hoàn lương, xây dựng cuộc sống".

Đây là mô hình điểm được thực hiện trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Trong những năm qua công tác quản lý, giúp đỡ, bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù xã Ninh Nhất đã đạt được những kết quả nhất định.

Hầu hết các cá nhân được hỗ trợ tìm kiếm việc làm hoặc tự tìm kiếm việc làm; một số cá nhân được giúp đỡ vay vốn để ổn định cuộc sống. Bản thân người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương đã có những chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, qua đó vươn lên, xóa bỏ mặc cảm, tích cực tham gia lao động sản xuất và công tác xã hội để ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác quản lý, giúp đỡ, bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù xã Ninh Nhất còn có những hạn chế nhất định.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ninh Nhất đã triển khai mô hình tái hòa nhập cộng đồng "Quyết tâm hoàn lương, xây dựng cuộc sống" nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, mô hình được thực hiện với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, thôn, xóm trên địa bàn xã. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo chức năng, nhiệm vụ để quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Các thành viên tham gia mô hình có trách nhiệm kịp thời tuyên truyền các quy định về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và vận động nhân dân trong khu dân cư phối hợp chặt chẽ với gia đình có người chấp hành xong án phạt tù để cảm hóa, giúp đỡ họ về làm ăn sinh sống tại địa phương, đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng bền vững, tránh tái phạm...

Tại hội nghị, các thành viên tham gia mô hình đã ký kết giao ước thực hiện mô hình; những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nỗ lực tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Không xa tỉnh Ninh Bình, phải kể đến chủ trương, cách làm của Ủy ban nhân dân phường Thanh Tuyền (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Địa phương này cũng đã triển khai thành công, hiệu quả mô hình "Chung tay, góp sức giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi vượt khó, hoàn lương".

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn phường Thanh Tuyền hiện có 40 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương còn án tích, người tha tù trước thời hạn, đối tượng án treo; 11 đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào giáo dục tại cộng đồng.

Nhằm phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng dân cư cùng chung tay vào cuộc giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng, Đảng ủy phường Thanh Tuyền ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch triển khai mô hình "Chung tay, góp sức giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi vượt khó, hoàn lương".

Nội dung mô hình tập trung thực hiện: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thay đổi nhận thức của cộng đồng, xóa bỏ kỳ thị với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương; tăng cường vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong công tác phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ người lầm lỗi; vận động tổ chức, doanh nghiệp tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn, học nghề, tiếp nhận vào làm việc; thường xuyên rà soát, phân loại theo nhóm số người có quá khứ lầm lỗi về địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường mở các lớp giáo dục pháp luật, nói chuyện chuyên đề giúp họ có định hướng nghề nghiệp, ổn định cuộc sống; vận động gia đình, nhân dân trong khu dân cư tích cực động viên, chia sẻ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của những người lầm lỗi, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti, tu dưỡng rèn luyện, học tập, lao động, tái hòa nhập cộng đồng...

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý đã tặng quà cho 21 trường hợp điển hình của các xã, phường trên địa bàn thành phố trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; Công ty Cổ phần khoáng sản Thăng Long hỗ trợ cho 1 trường hợp vay 50 triệu đồng phát triển kinh tế.

Mỗi một sự quan tâm, giúp đỡ bằng hành động cụ thể của các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, sẽ là điểm tự để ngưới có quá khứ lỗi lầm vượt khó, vươn lên.