Nhiều lực lượng tham gia diễn tập xử lý tình huống giả định cháy, nổ lớn tại Công ty Điện lực Nam Từ Liêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Công ty Điện lực Nam Từ Liêm tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cháy nổ lớn có sự tham gia của nhiều lực lượng tại Công ty Điện lực Nam Từ Liêm. Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có Thượng tá Cấn Đức Thành - Phó Trưởng Công an quận, ông Đặng Vũ Hải - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nam Từ Liêm.
Các lực lượng được huy động diễn tập để kiểm tra sự phối hợp tác chiến ứng phó sự cố hoả hoạn
Các lực lượng được huy động diễn tập để kiểm tra sự phối hợp tác chiến ứng phó sự cố hoả hoạn

Đây là buổi diễn tập phương án có quy mô lớn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và cũng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Nam Từ Liêm.

Buổi diễn tập có sự tham gia của khoảng 200 người gồm lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các đơn vị thuộc Quận (BCH quân sự, Y tế), UBND, CAP phường Mễ Trì và cán bộ, nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty điện lực Nam Từ Liêm. Mục tiêu của buổi diễn tập này nhằm nâng cao kỹ năng chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp và cơ sở trước các sự cố cháy nổ xảy ra ở mức độ nghiêm trọng.

Lực lượng PCCC tại chỗ phối hợp ứng trực, hướng dẫn thoát nạn

Lực lượng PCCC tại chỗ phối hợp ứng trực, hướng dẫn thoát nạn

Tình huống giả định: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 14/3/2024, xảy ra cháy tại khu vực khu vực tầng hầm sau đó lan sang các khu vực xung quanh và lan lên các tầng phía trên. Nguyên nhân do 1 xe ô tô đi từ phía bên ngoài vào trong khu vực để xe tầng hầm sau một khoàng thời gian thì xảy ra cháy.

Đám cháy phát triển lớn kèm theo nhiều sản phẩm cháy độc hại gây khó khăn trong công tác chữa cháy, đồng thời khói khí độc còn bao trùm các lối thang bộ làm khiến công tác hướng dẫn, di chuyển thoát nạn bị cản trở. Nếu không kịp thời di chuyển người bị nạn tới nơi an toàn và nhanh chóng dập tắt đám cháy thì khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Huy động phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Huy động phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC tại chỗ đã nhanh chóng liên hệ với cảnh sát PCCC để thông báo, đồng thời tiến hành chữa cháy tại chỗ và tổ chức sơ tán mọi người ra khu vực an toàn; di chuyển tài sản quan trọng, sơ cứu người bị nạn. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng xuất 1 xe thang, 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở khẩn trương triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ.

Lực lương PCCC tại cơ sở tham gia cứu nạn
Lực lương PCCC tại cơ sở tham gia cứu nạn

Nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, Chỉ huy chữa cháy đã báo cáo Chủ tịch UBND Quận, báo cáo Ban Giám đốc Công an Thành phố xin điều động các lực lượng chi viện cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty điện lực Nam Từ Liêm.

Sau thời gian tích cực, với sự phối hợp nhịp nhàng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và lực lượng cơ sở và các đơn vị chức năng thuộc quận đã nhanh chóng dập tắt đám cháy giả định, không gây ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh. Toàn bộ người bên trong đã được di tản ra khỏi tòa nhà an toàn.

Đánh giá về kết quả của buổi diễn tập, Thượng tá Cấn Đức Thành - Phó Trưởng Công an quận - cho biết: “Các lực lượng tham gia diễn tập đã triển khai đồng bộ, nhịp nhàng, qua diễn tập, có thể khẳng định nếu có sự cố xảy ra, các lực lượng hoàn toàn chủ động xử lý, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản.