Nhiều kết quả trong cao điểm tấn công tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với việc chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, sau hơn 3 tuần ra quân, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên Giáp Thìn 2024, lực lượng Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Hai đối tượng liên quan đến vụ môi giới và chứa mại dâm bị cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý
Hai đối tượng liên quan đến vụ môi giới và chứa mại dâm bị cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý

Phá thành công nhiều vụ án

Thượng tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an huyện Mê Linh cho biết, với phương châm “Chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, BCH Công an huyện đã quyết liệt triển khai các biện pháp đảp bảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với những giải pháp tích cực, sát với đặc điểm tình hình địa bàn, các lực lượng Công an huyện đã kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá nhiều vụ án về hình sự, kinh tế, ma túy, mại dâm, trộm cắp tài sản, vận động đối tượng truy nã đầu thú.

Ngày 24-12, Đội Cảnh sát hình sự triệt phá vụ môi giới mại dâm tại xã Thanh Lâm. Làm rõ và khởi tố bị can đối tượng cầm đầu là T.T.T (SN 1992), người tỉnh Hà Giang, hiện đang tạm trú tại Tổ 1, TT Chi Đông, Mê Linh.

Trước đó, qua làm nhiệm vụ kiểm tra địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Mê Linh đã phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng 305 và 306 của nhà trọ...

Đặc biệt, Đội Cảnh sát hình sự - CAH Mê Linh đã vận động đầu thú thành công đối tượng truy nã Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1992), trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn. Đối tượng Tuấn liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 03/11/2022, trên địa bàn huyện Mê Linh. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã làm rõ được các đối tượng trộm cắp tài sản là Trần Văn Phong (SN 1991), trú tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh và Nguyễn Quốc Tuấn. Tuy nhiên Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đã bị Cơ quan CSĐT ra quyết truy nã.

Quyết liệt tấn công các loại tội phạm

Theo chỉ huy CAH Mê Linh, sau khi CATP ban hành Kế hoạch cao điểm, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, đồng thời tập trung triển khai các hoạt động nghiệp vụ nhằm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm này.

Công an huyện Mê Linh đã tiến hành rà soát số lượng truy nã của đơn vị để tập trung bắt giữ hoặc vận động đầu thú. Với quyết tâm cao, Đội Cảnh sát hình sự đã tích cực tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã đến cơ quan Công an trình diện để được hưởng khoan hồng của pháp luật...

Trước đó, CAH Lê Linh đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản trị giá gần 100 triệu đồng. Đối tượng liên quan là Vũ Văn Quang (SN 1988), trú tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Sau khi xác định rõ đối tượng, ngày 16-12-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh tiến hành triệu tập Vũ Văn Quang đến trụ sở để làm việc, tại Cơ quan Công an Quang khai nhận do được chủ xe thuê lái xe chở hoa quả. Do biết được chủ xe để tiền trong ngăn tủ nên đã lợi dụng giả vờ mượn chìa khoá phòng để về tắm giặt nhưng thực chất là trộm cắp tài sản...

Cùng với việc bám sát địa bàn, cơ sở, tấn công trấn áp mạnh tội pham, Công an huyện Mê Linh chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho mọi tầng lớp nhân dân về thủ đoạn của các loại phạm tội, nhất là trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng; vận động nhân dân tích cực giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, tổ chức cho người dân ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp Tết.

Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng CAH Mê Linh cho biết: “Nhận định tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong dịp cuối năm sẽ có chiều hướng gia tăng, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Mê Linh tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nội dung của đợt cao điểm; tăng cường hướng về cơ sở nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phát hiện, xử lý tốt các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh và ngay tại cơ sở; thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, với quyết tâm giữ vững và bảo đảm ANTT, không để xảy ra bị động, bất ngờ, góp phần đem lại cho nhân dân một cái Tết đầm ấm, an lành và hạnh phúc”.