Nhiều hoạt động ý nghĩa của Công an quận Hà Đông kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19-5, đoàn đại biểu Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và trao danh sách Đoàn viên ưu tú tại Khu di tích nhà lưu niệm Bác Hồ (phường Vạn Phúc – Quận Hà Đông).
Đoàn công tác Đảng ủy - Ban chỉ huy CAQ Hà Đông tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích nhà lưu niệm Bác Hồ

Đoàn công tác Đảng ủy - Ban chỉ huy CAQ Hà Đông tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích nhà lưu niệm Bác Hồ

Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí trong Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an Quận; đại diện Ban chỉ huy các đội nghiệp vụ, Công an phường, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an quận và 30 đoàn viên ưu tú, tiêu biểu.

Các đồng chí trong Đảng ủy - Ban chỉ huy, trưởng các đoàn thể CAQ tại Nhà lưu niệm Bác Hồ

Các đồng chí trong Đảng ủy - Ban chỉ huy, trưởng các đoàn thể CAQ tại Nhà lưu niệm Bác Hồ

Trong không khí trang nghiêm, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Công an quận đã khái quát về thân thế, sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và phát biểu chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

Với tấm lòng thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của Người, Công an quận đã dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quần thể khu di tích.

Tại buổi lễ, Đoàn thanh niên Công an quận Hà Đông đã trao danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng cho cấp ủy các đơn vị và tổ chức tham quan, tìm hiểu, nghe thuyết trình viên giới thiệu về khu di tích nhà lưu niệm Bác Hồ.

Đoàn công tác CAQ Hà Đông thực hiện nghi lễ chào cờ

Đoàn công tác CAQ Hà Đông thực hiện nghi lễ chào cờ

Lễ dâng hương thể hiện tấm lòng thành kính của Đảng ủy - Ban chỉ huy và CBCS Công an quận đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ tinh thần quyết tâm của tập thể đơn vị trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, tại hội trường Học viện An ninh, Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay, với sự tham gia của hơn 600 cán bộ, đảng viên Công an quận.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Bí thư Đảng ủy phát biểu quán triệt ý nghĩa, mục đích của hội nghị đến cán bộ chiến sỹ

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Bí thư Đảng ủy phát biểu quán triệt ý nghĩa, mục đích của hội nghị đến cán bộ chiến sỹ

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe PGS.TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày những nội dung cơ bản của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng bí thư.

PGS.TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban chỉ huy CAQ Hà Đông và đại diện CBCS chụp ảnh lưu niệm

PGS.TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban chỉ huy CAQ Hà Đông và đại diện CBCS chụp ảnh lưu niệm

Tác phẩm gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tầm cao lý luận, chắt lọc, tổng kết thực tiễn. Từ đó, các đại biểu có nhận thức rõ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cũng như ý nghĩa việc nghiên cứu, học tập tác phẩm đối với công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH hiện nay.

Hơn 600 đảng viên, CBCS CAQ Hà Đông dự hội nghị

Hơn 600 đảng viên, CBCS CAQ Hà Đông dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Công an quận khẳng định, hội nghị nghiên cứu, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay là đợt sinh hoạt chính trị hết sức có ý nghĩa đối với cán bộ, chiến sĩ Công an Quận Hà Đông.

Từ những nội dung trong tác phẩm được trao đổi tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên sẽ có thêm những nhận thức mới, từ đó có những điều chỉnh, đổi mới trong tư duy, hành động, góp phần thực hiện hiệu quả hơn các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH trong giai đoạn hiện nay.