Nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa của Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong những ngày tháng 7 nghĩa tình này, cán bộ hội viện Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động tri ân các thương binh liệt sỹ, người có công, đồng chí đồng đội.

Trong chuỗi các hoạt động thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, cán bộ hội viên Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông đã về nguồn tri ân, thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, hội viên phụ nữ gia đình chính sách tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Hội viên Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có hoàn cảnh khó khăn

Hội viên Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có hoàn cảnh khó khăn

Cùng với đó, Ban chấp hành Hội phụ nữ Công an quận đã tham gia nhiều chương trình ý nghĩa như dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ Hà Đông; tham gia về nguồn tại khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục Miền Nam và nghĩa trang liệt sỹ đồi 82 tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; cùng đoàn công tác Công an quận thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, các em học sinh nghèo vượt khó trên địa huyện Củ chi, TP. HCM và huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng.

Hội phụ nữ Công an quận tham gia chuỗi hoạt động về nguồn ý nghĩa của Công an quận Hà Đông

Hội phụ nữ Công an quận tham gia chuỗi hoạt động về nguồn ý nghĩa của Công an quận Hà Đông

Cán bộ hội viên phụ nữ Công an quận Hà Đông tri ân những anh hùng, liệt sỹ

Cán bộ hội viên phụ nữ Công an quận Hà Đông tri ân những anh hùng, liệt sỹ

Tiếp nối các hoạt động, Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông đã thăm và tặng quà 2 gia đình cán bộ Công an quận là con liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ, 60 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân. Chia sẻ, động viên và tri ân 5 gia đình là vợ liệt sỹ ở phường Dương Nội, gia đình chồng thương binh ở phường Nguyễn Trãi, gia đình bị ảnh hưởng chất độc da cam ở phường Biên Giang…

Song song với chương trình tri ân tháng 7, Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông vẫn duy trì và phát triển các hoạt động chia sẻ cộng đồng. Trong đó, hội phụ nữ đơn vị đã chung tay ủng hộ thu mua và tiêu thụ giúp bà con ở Gia Lai hơn 2 tạ khoai lang.

Với những hoạt động nhỏ, ý nghĩa, cán bộ Hội viên Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông mong sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, san sẻ tình yêu thương, chia sẻ với cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người phụ nữ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn.