Công an Hà Nội:

Nhiều hoạt động nghĩa tình trong dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ

ANTD.VN - Hướng đến kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/72019), ngay từ đầu năm 2019, với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chuỗi các hoạt động tình nghĩa và đã đạt được nhiều kết quả ý nghĩa thiết thực.

Cụ thể, Công an thành phố đã tổ chức đoàn công tác gồm 72 đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của Công an thành phố về nguồn, báo công, dâng hương tại 3 tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị. Tại Nghệ An, đoàn công tác đã báo công, dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Kim Liên và dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bịch (trú tại thôn 9 xã Trung Châu, huyện Đan Phượng) bó hoa tươi thắm tại lễ khánh thành nhà tình nghĩa

 Tại Quảng Bình, đoàn công tác đến thăm, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dâng hương tưởng niệm tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên tuyến đường 20 Quyết Thắng và hang Tám Cô thuộc huyện Bố Trạch.

Tại Quảng Trị, đoàn công tác báo công, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường Chín; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị, các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên dòng sông Thạch Hãn.

Bên cạnh đó, Công an thành phố đã tặng mỗi Công an tỉnh 100 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn 3 tỉnh.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải  - Phó Giám đốc ACTP dẫn đầu đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ ở thành cổ Quảng Trị

Cùng với những hoạt động “về nguồn” ý nghĩa, Công an thành phố cũng đã tập trung công tác xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa tặng thương binh, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong 10 năm qua, Công an thành phố đã xây dựng, sửa chữa 51 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng, trong đó, kinh phí kinh phí Bộ Công an hỗ trợ là hơn 2,3 tỷ đồng; kinh phí cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đóng góp ủng hộ là gần 1,3 tỷ đồng.

Năm 2019, Công an thành phố đã rà soát, báo cáo Bộ Công an hỗ trợ kinh phí tổ chức xây dựng 2 nhà tình nghĩa tại huyện Đan Phượng và huyện Sóc Sơn. Ngoài ra, Công an thành phố vận động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng/nhà và giao các đơn vị đóng góp thêm kinh phí, để khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa đúng vào dịp 27-7.

Nhiều hoạt động chí nghĩa, chí tình khác cũng đã được Công an thành phố triển khai hiệu quả, như vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND 9,5 tỷ đồng; rà soát, báo cáo trợ cấp khó khăn đối với 930 trường hợp với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, trong đó có 59 trường hợp là thương binh, gia đình liệt sĩ; 5 cháu là con liệt sỹ và con thương binh bị nhiễm chất độc hóa học với tổng kinh phí trợ cấp gần 238 triệu đồng.

Công an thành phố thực hiện tốt chế độ chính sách đối với 124 đồng chí thương binh, 106 đồng chí là thân nhân liệt sỹ đang công tác tại các đơn vị, địa phương thuộc Công an thành phố, cũng như nhận phụng dưỡng 4 mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều đoàn công tác của Công an thành phố đã đến thăm, tặng quà các cơ sở tình nghĩa, các Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh và cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ..

Đặc biệt, ngày 22-7 vừa qua, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ CAND Lê Văn Sinh (tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), nguyên cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động và gia đình liệt sỹ CAND Nguyễn Bắc Thảo (tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Đồng chí Bộ trưởng biểu dương những kết quả đã đạt được của Công an thành phố Hà Nội trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ; và Giám đốc CATP khẳng định sẽ thực hiện nghiêm yêu cầu của đồng chí Bộ trưởng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong thời gian tới.