- Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng nhanh
- 10 loại bệnh nguy hiểm chết người liên quan đến muỗi
- Sẽ có vaccine chống sốt xuất huyết
Phun hóa chất diệt muỗi, phòng chống sốt xuất huyết
Một số bệnh có số mắc tăng nhanh
Tại Hội nghị đánh giá tình hình dịch bệnh 5 tháng đầu năm do Sở Y tế Hà Nội tổ chức ngày 21-5, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát tốt.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm nay, một số dịch bệnh đang có số mắc cao hơn so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, bệnh tay chân miệng ghi nhận 549 ca mắc (tăng 91%), sốt xuất huyết ghi nhận 83 ca mắc (tăng 60%), bệnh viêm não virus ghi nhận 9 trường hợp trong khi cùng kỳ năm 2014 không có trường hợp mắc. Đặc biệt, một số bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine tiêm chủng mở rộng vẫn có nguy cơ gia tăng. Riêng bệnh ho gà ghi nhận 61 trường hợp mắc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Các ca mắc phần lớn là chưa đến tuổi tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ 3 mũi vaccine bạch hầu - ho gà - uốn ván.
Về bệnh đau mắt đỏ, thông tin từ Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 5.728 trường hợp mắc bệnh đau mắt đỏ. Riêng trên địa bàn TP Hà Nội, hiện bình quân mỗi ngày ghi nhận khoảng 2-3 ca mắc. Theo TS.BS Trịnh Bích Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội, đây là thời điểm bệnh viêm kết mạc cấp hay còn gọi là bệnh đau mắt đỏ bắt đầu vào mùa.
Cần cảnh báo, phát hiện sớm bệnh dịch
Trước nguy cơ nhiều dịch bệnh có thể bùng phát trong mùa hè, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn phải quyết liệt phát hiện sớm bệnh dịch, chủ động phòng chống để giảm tỷ lệ mắc và tử vong do dịch bệnh. Tăng cường điều tra, xử lý khu vực có bệnh nhân, ổ dịch; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, hoá chất đáp ứng tốt cho công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, tổ chức tiêm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm gây dịch trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em trên địa bàn thành phố.
Cũng trong ngày 21-5, Cục Y tế dự phòng đã có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người. Động thái này được đưa ra khi mới đây tại huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) đã ghi nhận một ổ dịch cúm A/H5N1 ở gia cầm. Đây là loại dịch cúm rất nguy hiểm, có khả năng lây sang người và tỷ lệ người tử vong khi mắc bệnh rất cao. Hà Nội là thị trường chăn nuôi và tiêu thụ gia cầm rất lớn nên nếu có dịch, khả năng dịch bùng phát lây lan cũng sẽ rất lớn.