“Nhiều đại biểu Quốc hội của Hà Nội nhận được đơn tố cáo bà Châu Thị Thu Nga“

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ sáng 8-1, một đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2014, Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Nội và một số ĐBQH trong đoàn đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo về tư cách ĐBQH của ĐB Châu Thị Thu Nga. Giữa và cuối năm 2014, đơn thư tố cáo càng nhiều hơn.

“Nhiều đại biểu Quốc hội của Hà Nội nhận được đơn tố cáo bà Châu Thị Thu Nga“ ảnh 1 Bà Châu Thị Thu Nga phát biểu tại một kỳ họp Quốc hội với tư cách ĐBQH Hà Nội 


Đại biểu này thông tin, tối 7-1, Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Nội nhận được văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 866/NQ-UBTVQH13, Nghị quyết về việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH đối với bà Châu Thị Thu Nga (ĐBQH khóa XII thuộc Đoàn ĐBQH TP Hà Nội), do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký trong ngày 7-1.

Theo đó, căn cứ Điều 58 Luật tổ chức Quốc hội, theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tại công văn số 4866/VKSNDTC-V1 ngày 31-12-2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị đồng ý về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Châu Thị Thu Nga vì có dấu hiệu phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, theo Điều 139 Bộ Luật hình sự. Đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH đối với bà Châu Thị Thu Nga để các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc cơ quan điều tra Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga vào tối 7-1 là hoàn toàn đúng quy định pháp luật, bởi từ thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký Quyết nghị nói trên, bà Châu Thị Thu Nga tạm thời không còn nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH.

Cơ quan điều tra tiến hành các biện pháp tố tụng với ba Nga tối 7-1

Theo những thông tin của ANTĐ, từ đầu năm từ đầu năm 2014, Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Nội và một số ĐBQH trong đoàn đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo của nhân dân về ĐBQH Châu Thị Thu Nga, chủ yếu là tố cáo về các dấu hiệu sai phạm và tư cách ĐBQH của nữ ĐBQH này. Giữa và cuối năm 2014, đơn thư tố cáo càng nhiều hơn.

“Do thẩm quyền quản lý ĐBQH là của Ban Công tác ĐBQH của Quốc hội, do Thường vụ Quốc hội quản lý nên các ĐBQH khi nhận được đơn thư tố cáo ĐB Châu Thị Thu Nga đều chuyển đơn đến Ban Công tác ĐBQH của Quốc hội, một số ĐBQH chuyển đơn sang cơ quan điều tra của Bộ Công an. Còn Đoàn ĐBQH Hà Nội chỉ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các ĐBQH thực hiện hoạt động đại biểu dân cử của mình, chứ không có thẩm quyền giải quyết, quản lý các vấn đề liên quan đến tư cách ĐBQH. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc một ĐBQH của Hà Nội bị tạm đình chỉ tư cách ĐBQH từ trước đến nay” – một ĐBQH của đoàn ĐBQH Hà Nội nói với ANTĐ.

Cũng theo ĐB này, trong kỳ họp thứ 8 QH khóa XIII vừa qua, ĐBQH Châu Thị Thu Nga đã có đơn gửi đến Đoàn ĐBQH Hà Nội xin nghỉ họp vì lý do đi chữa bệnh. ĐB Châu Thị Thu Nga chỉ quay lại tham gia một số phiên họp cuối của kỳ họp. Hiện tại, tất cả các hồ sơ liên quan đến bà Châu Thị Thu Nga đã được chuyển sang cơ quan điều tra.