Nhiều công trình, hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Dân vận khéo”

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/20240) và hưởng ứng phong trào “Dân vận khéo”, các cơ quan, đoàn thể, chính quyền cơ sở huyện Gia Lâm, Hà Nội đã có những hoạt động, công trình thiết thực.

Cụ thể, ngày 06/10/2024, tại thôn Lã Côi (xã Yên Viên), Đảng ủy – HĐND – UBND - Hội Nông dân xã Yên Viên phối hợp tổ chức gắn biển công trình “Dân vận khéo” cấp Huyện. Dự gắn biển công trình có đồng chí Đào Xuân Trường- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

Gắn biển công trình “Dân vận khéo” cấp huyện tại xã Yên Viên

Gắn biển công trình “Dân vận khéo” cấp huyện tại xã Yên Viên

Được biết, đường trước làng thôn Lã Côi (xã Yên Viên) có chiều dài 400m, bị xuống cấp, không có hệ thống tiêu, gây ngập úng, ô nhiễm môi trường, cây trồng không theo hàng lối, nhiều cây cỏ dại, mất cảnh quan môi trường.

Cuối năm 2023, tuyến đường được UBND huyện đầu tư, nâng cấp các hạng mục như: trải thảm áp-phan và làm hệ thống cống thoát nước, nhưng do trùng dự án đường 28,5m nên không được đầu tư vỉa hè.

Trước thực trạng đó và theo nguyện vọng của nhân dân thôn Lã Côi, Đảng ủy, UBND xã Yên Viên chỉ đạo, giao trách nhiệm cho lãnh đạo, tổ dân vận thôn tranh thủ sự đồng lòng, ủng hộ, góp sức của nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bục bệ, làm mới vỉa hè. Đồng thời, phối hợp với Hội Nông dân xã chủ động xã hội hóa hàng cây bàng Đài Loan và đăng ký mô hình Dân vận khéo cấp huyện năm 2024.

Trong quá trình thực hiện, ban lãnh đạo, tổ Dân vận, các ban, ngành, đoàn thể thôn Lã Côi đã vận động các hộ gia đình trong thôn thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, nắn, chỉnh, mở rộng đường đi, huy động nhân công, vật chất để tôn tạo, thi công lát gạch toàn bộ vỉa hè với diện tích 160m chiều dài 400m.

Hội Nông dân xã đã huy động nhân công, tuyên truyền cán bộ, hội viên trên địa bàn xã tích cực tham gia ủng hộ mua 55 cây bàng Đài Loan trị giá hơn 73 triệu đồng, trồng hàng cây bóng mát trên tuyến đường. Đến nay, trục đường chính đã thi công xong, có vỉa hè và hàng cây bóng mát đảm bảo đường thông, hè thoáng, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Mô hình “Dân vận khéo” làm vỉa hè, trồng cây xanh bóng mát tại thôn Lã Côi đã được xét, công nhận là mô hình Dân vận khéo tiêu biểu được gắn biển công trình “Dân vận khéo” tiêu biểu cấp Huyện đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2024.

“Dân vận khéo” là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Tuyến đường “Dân vận khéo” tại thôn Lã Côi được hoàn thành góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ hiệu quả cho đời sống sinh hoạt của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thôn ngày càng phát triển”, lãnh đạo huyện Gia Lâm nhấn mạnh.

Gắn biển công trình "Dân vận khéo" năm 2024 tại xã Đình Xuyên

Gắn biển công trình "Dân vận khéo" năm 2024 tại xã Đình Xuyên

Trước đó, ngày 05/10/2024, xã Đình Xuyên trang trọng gắn biển công trình "Dân vận khéo" năm 2024. Dự chương trình có đồng chí Đào Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Gia Lâm.

Năm 2024, xã Đình Xuyên lựa chọn Mô hình cải tạo chân điểm rác, làm đẹp cảnh quan môi trường tại khu vực bốn cây và đoạn ra dốc cỗ bồng làng Công Đình là một trong những mô hình điểm của xã.

Qua khảo sát thực tế, trong nhiều năm qua khu vực bốn cây và đoạn ra dốc cỗ bồng làng Công Đình việc tự ý đổ rác, phế liệu xây dựng tại khu vực này làm ảnh hưởng tới cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường, mặc dù đã được chính quyền, lãnh đạo thôn nhắc nhở, chỉ đạo, quán triệt cũng vẫn không hiệu quả, tình trạng đổ rác, và các phế liệu xây dựng vẫn thường xuyên diễn ra, hình thành điểm nóng về môi trường.

Công trình có tổng kinh phí trên 120 triệu đồng được chia làm các giai đoạn thực hiện, gồm giai đoạn 1: Thực hiện san ủi vận chuyển rác thải vật liệu xây dựng, tạo mặt bằng sạch. Khối lượng vận chuyển khoảng 250m3 gồm rác và vật liệu xây dựng.

Giai đoạn 2: Thực hiện sắp xếp bố trí xây dựng các khuôn viên bao gồm; Vườn hoa, khu bố trí dụng cụ thể dục, thể thao, khu ghế đá nghỉ ngơi cho người dân. Đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tại buổi gắn biển, Huyện ủy Gia Lâm đã trao quyết định công nhận Mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu năm 2024 đối với mô hình “Cải tạo chân điểm rác, làm đẹp cảnh quan môi trường”.

Cũng trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, huyện Gia Lâm đã hoàn tất các dự án: gắn biển công trình cấp Thành phố đối với trường THPT Dương Xá (tại xã Dương Xá) và Trường Mầm non Sao Khuê (tại xã Đa Tốn); khánh thành, gắn biển công trình cấp huyện đối với Trường Tiểu học Đại Hưng (tại xã Đa Tốn). Lãnh đạo huyện xác định, việc khánh thành các công trình trường học trong thời điểm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô 10-10. Chính vì vậy, các ban, ngành, địa phương có liên quan và các trường học khẩn trương, nghiêm túc thực hiện tốt công tác chuẩn bị khánh thành trường với quyết tâm hoàn thành nhanh nhất, đảm bảo chất lượng các công trình trước khi bàn giao cho các nhà trường