Nhen nhóm niềm tin

ANTĐ - Thị trường chứng khoán được xem là hàn thử biểu, là thước đo quan trọng, là công cụ kiểm soát tính hiệu quả của nền kinh tế đã có những diễn biến khả quan  trong thời gian qua trên thị trường này cho thấy những yếu tố thúc đẩy thị trường đã xuất hiện. Những thay đổi về mặt chính sách đã được phản chiếu qua đà tăng của cổ phiếu.

Rõ ràng nhất là việc xây dựng và từng bước thực hiện tái cấu trúc hệ thống tín dụng. Mở đầu cho quá trình này là việc Ngân hàng Nhà nước cho phép 3 ngân hàng thương mại hợp nhất. Những bước đi này đã nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia trong nước cũng như nhận được sự đánh giá cao của các tổ chức, định chế tài chính nước ngoài.

Mặc dù quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng vẫn đang được tiếp tục nhưng niềm tin của các nhà đầu tư đã được cải thiện. Cũng chính vì lý do này, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng đã trở thành “hàng nóng” trên thị trường chứng khoán. Nhiều cổ phiếu ngân hàng đã có bước tăng giá ngoạn mục. Thời gian vừa qua, cũng chính nhóm cổ phiếu này trở thành động lực dẫn dắt thị trường đi lên.

Cùng với vấn đề tái cơ cấu hệ thống tín dụng, các chính sách về mặt vĩ mô cũng đang có những chuyển biến khá tích cực. Theo các chuyên gia, khả năng lạm phát trong năm nay sẽ chỉ dừng ở mức 1 con số. Lãi suất cũng sẽ giảm theo khi lạm phát không tăng quá mạnh. Tỷ giá cũng sẽ được điều hành linh hoạt và không biến động quá mạnh…. Những yếu tố này sẽ là “liều thuốc” để các doanh nghiệp có thể sống được qua giai đoạn khó khăn.

Sự thay đổi về mặt chính sách là cần thiết cho quá trình phát triển, nhưng niềm tin của người dân, của nhà đầu tư không thể được cải thiện nếu chỉ đưa ra chính sách mà việc thực hiện thiếu hiệu quả. Sự chuyển biến mà nhiều người có thể nhận thấy trong thời gian gần đây là giữa thông điệp về chính sách và việc thực thi đã được rút ngắn. Quan trọng hơn cả là những hiệu quả của chính sách cũng phần nào được bộc lộ. Niềm tin đang được nhen nhóm!