Nhảy sông tự tử, nhắn người thân ra lấy xe về?

ANTĐ - Trước khi nhảy xuống sông tự tử, D. còn gửi tin nhắn về cho người thân với nội dung thông báo và nhắc ra bờ sông lấy xe máy về.

Đến cuối buổi chiều ngày 21-4, gia đình người thân vẫn chưa tìm thấy thi thể của anh D. (27 tuổi), trú tại xã Yên Viên, Gia Lâm (Hà Nội), người được cho là đã tự tử ở sông Đuống (huyện Gia Lâm - Hà Nội). Trước đó, đêm 20 - 4, người thân của anh D. nhận được tin nhắn từ số máy của D. với nội dung, ra bờ sông lấy xe máy về, còn mình đã nhảy sông tự tử. Khi mọi người hô hoán nhau chạy ra bờ sông Đuống  thì chỉ còn thấy chiếc xe máy, điện thoại và đôi dép lê của D. để lại bên bờ. Lập tức người nhà đã thuê đội thợ lặn và nhiều thuyền thả câu tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên do khu vực đó nước chảy xiết và sâu nên rất khó khăn cho đội tìm kiếm. Đến cuối buổi chiều 21-4 thi thể nạn nhân D. vẫn bặt tăm. Gia đình cũng chưa biết nguyên nhân dẫn đến việc D. nhảy sông tự tử có thật sự nhảy sông hay không thì chưa chắc chắn vì có thông tin D. nợ nần nhiều nên đã nghĩ ra trò đánh lừa gia đình và mọi người để trốn nợ. Được biết D. đã lập gia đình và có 2 con.