Trung Quốc tức giận với chiến lược quân sự mới của Mỹ

Nhật tăng gấp đôi tàu tuần tra đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ tăng gấp đôi số tàu tuần tra cỡ lớn trong vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông nhằm đối phó với Trung Quốc. 

Nhật tăng gấp đôi tàu tuần tra  đối phó Trung Quốc ảnh 1

Nhật sẽ điều thêm 6 tàu tuần tra tới Senkaku/Điếu Ngư

Theo chính sách mới về bảo vệ và quản lý các hòn đảo xa của Nhật Bản, Chính phủ có kế hoạch điều 6 tàu tuần tra cỡ lớn thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển tới vùng biển này. Các tàu này sẽ thực hiện tuần tra cùng với 6 tàu khác đã hiện diện trên Biển Hoa Đông. 

Theo các quan chức Nhật Bản, số nhân viên tuần tra các đảo sẽ tăng lên khoảng 650 người. Ngoài ra, Nhật Bản cũng dự định sẽ bố trí các đơn vị phản ứng nhanh trên hai hòn đảo thuộc tỉnh Okinawa trong tương lai gần. Hiện Nhật Bản đang xem xét phối hợp cùng Mỹ thực hiện hoạt động tuần tra thường xuyên ở Biển Đông nhằm đảm bảo an ninh trong khu vực.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3-7 đã phản ứng giận dữ sau khi Lầu Năm Góc công bố chiến lược quân sự quốc gia 2015. Trong tài liệu mới này, Hoa Kỳ lên án những đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, cho rằng đây là hành động khiêu khích, đi ngược lại luật pháp quốc tế và làm gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.