Nhật phát triển hệ thống đánh giá độ nguy hiểm nhà cửa sau động đất

ANTD.VN - Nhóm các nhà nghiên cứu do Giáo sư Koichi Kusunoki thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Đại học Tokyo (Nhật Bản) đứng đầu sắp hoàn thành một hệ thống tiên tiến dự đoán liệu nhà cửa có thể chống chịu được dư chấn lớn sau khi xảy ra động đất hay không.

Cảnh đổ nát trong một trận động đất mạnh tại Nhật Bản

Hệ thống này đo độ gia tốc của rung lắc bằng cảm biến gắn trên các công trình rồi từ đó tính toán lực tác động lên tòa nhà và biên độ biến dạng của chúng.

Sau đó, hệ thống sẽ sử dụng những tính toán này để đánh giá độ an toàn của nhà cửa.

Giáo sư Kusunoki cho biết hệ thống sẽ giúp người dân ở những vùng bị ảnh hưởng bởi động đất nhanh chóng quyết định liệu họ có thể ở lại nhà hay nên tới các điểm sơ tán, do đó sẽ cải thiện được đáng kể khả năng ứng phó thảm họa.