Nhật Bản xây dựng hàng rào giám sát thông tin Trung Quốc

ANTĐ - Thứ 5, ngày 19-9, Trang Web của Hiệp hội phát thanh Nhật – NHK đã đăng tải thông tin: “Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo ở Thái Bình Dương”. Mạng Kyodo cũng đưa tin, Nhật Bản sẽ xây mới hệ thống nghe lén tại Iwo Jima, để tăng cường giám sát đối với Trung Quốc.

Theo bài báo, tổng đầu tư cho công trình này tiêu tốn khoảng 12 tỷ yên, kinh phí này được đưa vào dự toán ngân sách quốc phòng năm 2014. Theo kế hoạch, công trình này sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng năm 2017. Bộ trưởng quốc phòng Nhật - Onodera sẽ đi khảo sát thực tế tại đảo Iwo Jima vào đầu tháng 10 năm nay.

Theo như thông tin của bài báo, mục đích việc làm này của Nhật là chặn thông tin liên lạc giữa máy bay quân sự với tàu thuyền của Trung Quốc. NHK còn dẫn lời của một quan chức quốc phòng Nhật bày tỏ rằng, lực lượng quân đội Trung Quốc đang mở rộng hoạt động xung quanh khu vực biển của Nhật Bản, làm phương hại đến an ninh quốc gia của Nhật.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nhật, tháng 7 năm nay, tàu hải quân Trung Quốc lần đầu tiên đi qua eo biển Hokkaido,nằm giữa đường biển phía Bắc Nhật và đảo Sakhalin của Nga, hành trình một vòng hầu hết các đảo của Nhật.

Tàu đo đạc âm hưởng JDS Hibiki (AOS-5201) của Nhật

Các quan chức bộ quốc phòng Nhật cho rằng, trong tương lai không xa, Trung Quốc có thể tăng cường hoạt động mạnh hơn ở khu vực biển Thái Bình Dương. Vì vậy, Nhật Bản cần đẩy mạnh khả năng thu thập thông tin tình báo, có liên quan đến hoạt động của quân đội Trung Quốc.

Hiện tại Nhật Bản có 6 địa điểm bố trí hệ thống nghe lén thông tin liên lạc trên toàn quốc đặt tại Hokkaido, Niigata, Kagoshima và đảo Kikai. Nhật Bản cho rằng các hệ thống này chưa đủ để phủ khắp khu vực Thái Bình Dương. Các quan chức quốc phòng Nhật nhận định, xây dựng hệ thống mới trên đảo Iwo Jima có thể chặn được thông tin liên lạc giữa máy bay quân sự với tàu thuyền Trung Quốc và kiểm soát được động thái quân sự của nước này.

Ngoài các trạm chặn thu cố định, Nhật còn có các tàu trinh sát, tình báo trên biển theo mô hình của Mỹ. Hiện Nhật Bản có 2 tàu đo đạc âm hưởng, được phỏng chế từ lớp tàu quan trắc biển T-AGOS của Mỹ. Chúng có lượng giãn nước từ 2.800 - 3.000 tấn, thiết kế kiểu 2 thân (Catamaran), chiều dài 70m, rộng 30m, hình dạng bên ngoài hoàn toàn khác biệt với các loại chiến hạm hải quân khác.

Nhật sẽ xây dựng hệ thống chặn thu thông tin mới trên đảo Iwo Jima 

Ngoài chức năng trinh sát phát hiện âm thanh, chủ yếu là đối phó với tàu ngầm, loại tàu này còn được gọi là “Tàu gián điệp”, bởi trong thời bình, nó có thể trinh sát, thu thập thông tin tình báo phục vụ nhiệm vụ trước mắt hoặc để sử dụng trong thời chiến.

Tàu được thiết kế chiều ngang rất rộng, ngoài mục đích mang theo và triển khai được nhiều thiết bị, kiểu thiết kế này còn giúp tàu giữ được cân bằng, khi tiến hành đo đạc bằng sonar. Tàu chỉ cần mang theo 40 thủy thủ và nhân viên, trong đó có 5 nhân viên người Mỹ chuyên phụ trách xử lý các thiết bị nghe, nhìn và đo đạc.