Nhật Bản phản đối Trung Quốc thăm dò khí đốt trên Biển Hoa Đông

ANTĐ - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 6-7 cho biết, Tokyo một lần nữa bày tỏ phản đối việc Trung Quốc đơn phương xây dựng những cơ sở thăm dò khí đốt mới trên vùng Biển Hoa Đông kể từ hồi tháng 6-2013.
Nhật Bản phản đối Trung Quốc thăm dò khí đốt trên Biển Hoa Đông ảnh 1

Một đội thăm dò khí đốt của Trung Quốc trên biển Hoa Đông

Ông Yoshihide Suga còn cho biết, các cơ sở thăm dò khí đốt của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông nằm giữa Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của mỗi nước, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi đã nhiều lần phản đối việc Trung Quốc đơn phương tiến hành thăm dò khí đốt và hối thúc Trung Quốc ngừng ngay hoạt động này”, ông Suga nói.

Được biết, trước đây Trung Quốc và Nhật Bản đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán cùng hợp tác khai thác khí đốt ở vùng biển này, tuy nhiên nó đã bị đình lại vô thời hạn kể từ năm 2010 khi một tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.