Nhật Bản nối lại một phần hoạt động Đại sứ quán ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo, Đại sứ Nhật Bản tại Ukraine và một số nhân viên khác đã nối lại hoạt động Đại sứ quán tại Thủ đô Kiev của Ukraine.
Đại sứ quán Nhật Bản tại Kiev

Đại sứ quán Nhật Bản tại Kiev

Trước đó, Đại sứ Nhật Bản tại Ukraine Matsuda Kuninori và nhân viên sứ quán đã được sơ tán sang Ba Lan trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Họ tiếp tục cung cấp thông tin cho công dân Nhật Bản tại Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hoạt động của Đại sứ Nhật Bản ở Kiev đã được nối lại vào ngày 5-10-2022. Bộ cho biết sẽ giữ số lượng nhân viên ở mức tối thiểu trong thời gian này.

Bộ cũng sẽ giới hạn các hoạt động, trong đó có thu thập thông tin và duy trì liên lạc với các quốc gia bao gồm Ukraine. Các dịch vụ lãnh sự như bảo hộ công dân Nhật Bản sẽ tiếp tục do Đại sứ quán Nhật Bản tại Thủ đô Warsaw của Ba Lan xử lý.

Văn phòng liên lạc tại thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine đã đóng cửa sau khi Đại sứ quán Nhật Bản tại Kiev nối lại hoạt động. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình ở Ukraine để xem xét việc mở rộng hoạt động.