Nhật Bản nâng cấp F-15 mang gấp đôi tên lửa để đối đầu Trung Quốc

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn toàn bộ 200 chiếc F-15 của nước này có thể mang gấp đôi số lượng tên lửa không đối không nhằm đối đầu với mối đe dọa từ Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Theo tờ Nikkei Asian Review, Bộ Quốc phòng Nhật Bản chuẩn bị đề nghị được cấp thêm ngân sách nhằm nâng cấp phi đội F-15 của mình. Những gói nâng cấp mới sẽ giúp các máy bay này mang được gấp đôi tên lửa không đối không, từ 8 lên 16 quả. Ngoài ra, những  bộ phận bị hỏng trên máy bay sẽ đều được thay thế để kéo dài tuổi thọ.

Ngân sách quốc phòng 51 tỉ USD trong năm 2017 của Nhật Bản sẽ bao gồm một khoản tiền chưa xác định dùng để mua chiến đấu cơ tàng hình F-35 từ Mỹ, nhằm triển khai tới căn cứ không quân Misawa, phía bắc đảo Honsu.  

Nhật Bản đang sở hữu 200 chiến đấu cơ F-15

Tokyo cho biết, việc Trung Quốc tăng cường hoạt động gần đảo Senkaku/Điếu Ngư khiến nước này buộc phải triển khai quân đội ở mật độ cao vào gần hơn tới những khu vực tranh chấp.

Không quân phòng vệ Nhật Bản đã xuất kích 199 lần từ tháng 4 đến 6 nhằm chặn máy bay Trung Quốc trên biển Hoa Đông, tăng 75% so với năm trước đó.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bị Mỹ chiếm đóng từ năm 1945 đến 1972. Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều thể hiện quan điểm của mình về chủ quyền của quần đảo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 1972 nhằm tìm kiếm sự tiếp quản quần đảo từ Mỹ. Quần đảo này gồm có 5 đảo không có người ở và 3 bãi đá trơ giữa biển, tuy nhiên, việc sở hữu nó trên sẽ mang đến quyền lợi về khai thác dầu khí, khoáng sản và đánh bắt cá ở các vùng biển xung quanh.

Mỹ đã trao lại quyền kiểm soát của các đảo này cho Nhật và thậm chí việc bảo vệ quần đảo còn nằm Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật.