Nhật Bản - Hàn Quốc nối lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

ANTD.VN -  Nhật Bản và Hàn Quốc đồng ý nối lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa hai nước, trong bối cảnh quan hệ song phương đang được cải thiện.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki và người đồng cấp Hàn Quốc, Choo Kyung-ho

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki và người đồng cấp Hàn Quốc, Choo Kyung-ho

Ngày 29-6, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận trên tại hội nghị các bộ trưởng tài chính và quan chức cấp cao hai nước. Đây là hội nghị đầu tiên trong vòng 7 năm qua.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki và người đồng cấp Hàn Quốc, Choo Kyung-ho, đã tham dự hội nghị tại Tokyo, Nhật Bản.

Mở đầu hội nghị, ông Suzuki cho biết điều quan trọng là phải hợp tác và nhanh chóng có các hành động chính trị để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong khu vực và duy trì ổn định tài chính. Trong khi đó, ông Choo nói rằng, việc nối lại đối thoại cho thấy quá trình bình thường hóa quan hệ liên chính phủ đang mở rộng sang các chính sách kinh tế và hợp tác tài chính.

Trong cuộc họp kéo dài gần 2 giờ, hai bên nhất trí về việc nối lại thỏa thuận hoán đổi song phương, cho phép trao đổi ngoại tệ trong trường hợp khẩn cấp do bất ổn trên thị trường tài chính hoặc các tình huống bất ngờ khác.

Năm 2006, hai nước nhất trí về thỏa thuận hoán đổi, cho phép Nhật Bản cung cấp tối đa 10 tỷ USD cho Hàn Quốc và Hàn Quốc cung cấp tối đa 5 tỷ USD cho Nhật Bản. Thỏa thuận này đã hết hiệu lực vào tháng 2-2015 giữa lúc quan hệ song phương xấu đi.

Thỏa thuận mới được nối lại vào ngày 29-6 sẽ thiết lập cơ chế để mỗi nước có thể cung cấp lên tới 10 tỉ USD.