Hàn Quốc hoan nghênh Nhật Bản khôi phục ưu đãi thương mại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh việc Nhật Bản đưa Hàn Quốc trở lại danh sách các nước đối tác thương mại được ưu đãi, cho phép đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu.
Ông Lee Do-woon, Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Ông Lee Do-woon, Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Ông Lee Do-woon, Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ngày 27-6 cho rằng, đây là biện pháp mang tính biểu tượng cho thấy sự tin cậy lẫn nhau đã được khôi phục và bất ổn về thương mại đã được loại bỏ.

Trước đó cùng ngày, Nội các Nhật Bản đã nhất trí đưa Hàn Quốc trở lại danh sách đối tác thương mại được ưu đãi.

Ông Lee lưu ý động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Hàn Quốc nối lại ngoại giao con thoi và hợp tác kinh tế đã trở nên tích cực hơn.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói thêm rằng, Seoul hy vọng trao đổi giữa các doanh nghiệp của hai nước sẽ tăng tốc.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng của Hàn Quốc nhấn mạnh, sự tin cậy lẫn nhau về kiểm soát xuất khẩu đã được khôi phục hoàn toàn. Tuyên bố của Bộ này cho biết chính quyền hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán chính sách thương mại chuyên sâu kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thăm Nhật Bản vào tháng 3-2023.